15 giờ:30 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 2 , 2024

Trung đoàn Ra đa 293 phát huy truyền thống, quản lý tốt vùng trời được giao

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn Ra đa 293, Sư đoàn 361 đã lập công xuất sắc, phát hiện và thông báo gần 52.400 tốp máy bay địch, trong đó có 251 tốp B-52; trực tiếp và tham gia dẫn đường bổ trợ cho Không quân đánh 614 trận, bắn rơi 173 máy bay địch. Tiếp nối truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn ngày nay luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, kịp thời phát hiện và thông báo tình báo trên không. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa, phóng viên Báo PK-KQ có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 293. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trung đoàn Ra đa 293 phát huy truyền thống, quản lý tốt vùng trời được giao
Kíp chiến đấu Trạm Ra đa 35, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 vào phiên ban.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những nét tiêu biểu về truyền thống của Trung đoàn?

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng: Trước sự leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc, ngày 29-4-1966, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Ra đa thứ 4 của Quân chủng mang phiên hiệu 293. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai nhiệm vụ, ngày 10-7-1966, Trung đoàn đã bắt đầu phát sóng, tham gia phiên trực ban đầu tiên theo lịch của Binh chủng Ra đa. Được tôi luyện trong cuộc chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã trưởng thành nhanh chóng, chủ động quản lý vững chắc vùng trời được giao, bảo đảm cho các đơn vị phòng không, không quân đánh thắng giòn giã. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Trung đoàn 293 đã phát hiện sớm, thông báo chính xác từ xa nhiều tốp máy bay địch, trong đó có nhiều tốp B-52 xâm phạm vùng trời Miền Bắc; góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ghi nhận những đóng góp lớn lao đó, Trung đoàn đã có 3 tập thể và 1 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Ngày 22-12-2004, Trung đoàn được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng LLVT Nhân dân” trong thời kỳ đổi mới; nhiều năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2023, Trung đoàn được Quân chủng tặng “Cờ thi đua”.

PV: Hiện nay, Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn gì thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng: Trung đoàn 293 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 361, có nhiệm vụ SSCĐ, QLVT hướng Tây - Tây Bắc, Đông - Đông Bắc, kịp thời phát hiện, thông báo chính xác tình báo ra đa cho các lực lượng PK-KQ bảo vệ Thủ đô Hà Nội, thủy điện Hòa Bình và các mục tiêu quan trọng ở Miền Bắc. Đặc điểm các trạm thuộc Trung đoàn 293 đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, chủ yếu là vùng cao, vùng sâu, cách xa Trung đoàn, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Thêm vào đó, Trung đoàn được biên chế nhiều loại khí tài ra đa hiện đại, khí tài chịu tác động bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật gặp nhiều khó khăn… Tất cả những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, xác định rõ nhiệm vụ, tích cực bám máy, bám đài, quyết tâm quản lý vững chắc vùng trời được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn 293 anh hùng.

PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, Trung đoàn đã đề ra những chủ trương, biện pháp gì?

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng: Trước hết, Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ; trên cơ sở đó, cụ thể hóa trong nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; xác định những chủ trương, biện pháp chủ yếu, những khâu đột phá nhằm khắc phục những tồn tại trong huấn luyện; phân công phụ trách và gắn trách nhiệm của đảng ủy viên trên từng mặt công tác; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, sơ đồ tranh vẽ... Tổ chức huấn luyện chiến đấu chặt chẽ, đúng kế hoạch, theo thời gian, nội dung, tiến trình biểu huấn luyện. Vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp trong huấn luyện.

PV: Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, quản lý tốt vùng trời được giao, Trung đoàn chú trọng những vấn đề gì?

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng: Thời gian tới, Trung đoàn xác định tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, trực ban SSCĐ, QLVT, trực sở chỉ huy, không để sai, sót, lọt chậm, hoang báo mục tiêu, kịp thời phát hiện “xa, nhanh, đúng, đủ”, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ theo phương pháp cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy bồi dưỡng đơn vị, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới. Tập trung huấn luyện toàn diện, chuyên sâu cho kíp đài ra đa, kíp chiến đấu sở chỉ huy, rèn luyện khẩu lệnh, động tác cho từng thành phần; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ bản, chiến thuật làm trọng tâm; huấn luyện cho trắc thủ ra đa thuần thục kỹ chiến thuật cá nhân, làm chủ khí tài, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng, bảo đảm yêu cầu triển khai, chiến đấu và thu hồi cơ động nhanh, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập ở các cấp đạt kết quả tốt. Quá trình huấn luyện, SSCĐ phát huy dân chủ quân sự kết hợp với quan tâm, khích lệ, động viên, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Coi trọng huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, nhất là những kinh nghiệm của Bộ đội Ra đa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THẾ THỦY, ĐỨC LƯU (thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website