18 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 3 , 2024

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 5-3, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun - Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì đón tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có Ngài Ni-kon-đệ-lan-ra-ra - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và đại diện một số cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền đón Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun đến thăm và làm việc tại Quân chủng PK-KQ.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền và Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun duyệt Đội danh dự.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân 
Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Nguyễn Văn Hiền.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quânĐoàn công tác Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng Gia Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền và Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức của Quân chủng PK-KQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan; cùng đánh giá kết quả quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa lực lượng PK-KQ Việt Nam và lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan thời gian qua. Nổi bật là các hoạt động: Họp nhóm làm việc chung Không quân Việt Nam - Thái Lan; giao lưu tổ bay, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu trao đổi các nhà trường, học viện của không quân hai nước; trao đổi chuyên môn về an toàn bay, cứu hộ cứu nạn, y học hàng không… Đồng thời nhấn mạnh, đây là minh chứng cụ thể nhất cho mối quan hệ hợp tác, phát triển, thực chất đi vào chiều sâu giữa hai lực lượng. Hai bên cùng tin tưởng rằng, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng không quân hai nước sẽ tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng nhau triển khai đồng bộ, hiệu quả những nội dung hợp tác tại buổi làm việc và trong thời gian tới đây.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng Gia Thái Lan tham quan tại Bảo tàng PK-KQ.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng Gia Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và cán bộ, nhân viên Bảo tàng PK-KQ.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đại tướng Pun-Pặc-Đệ Pát-ta-na-kun ghi lưu bút tại Bảo tàng PK-KQ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Không quân Hoàng Gia Thái Lan đã tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng PK-KQ và một số đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website