17 giờ:17 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 12 , 2022

Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan, giao lưu tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2022), sáng 20-12, Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam do Đại tá Eugene Vincent Jeoffrey Dudley - Tùy viên Quốc phòng Nam Phi tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới tham quan Bảo tàng PK-KQ và Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361. Cùng đi có Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan, giao lưu tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan Bảo tàng PK-KQ.

Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan, giao lưu tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng PK-KQ.

Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan, giao lưu tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361 trao quà tặng cho các thành viên trong Đoàn.

Đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan, giao lưu tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đoàn tham quan kíp chiến đấu Tiểu đoàn 77 huấn luyện tháo nạp đạn tên lửa.

Tại Bảo tàng PK-KQ và Tiểu đoàn 77, Đoàn tùy viên đã tham quan khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Bộ đội PK-KQ Việt Nam; nghe chỉ huy Trung đoàn 257 giới thiệu tóm tắt về Tiểu đoàn 77 - đơn vị có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Bắc Thủ đô và các mục tiêu được giao; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các thành viên trong đoàn tùy viên bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được đến thăm Bảo tàng PK-KQ và Tiểu đoàn 77; khẳng định chuyến thăm rất bổ ích, góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội các nước. Đoàn Tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội đến thăm, giao lưu với các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website