13 giờ:18 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 3 , 2024

Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024)

Sáng 18-3, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Cùng dự khai mạc có đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ. Tham gia tập huấn có 83 đồng chí lái xe của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024)
Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc tập huấn.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024)
Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024)
Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ kiểm tra chất lượng xe ô tô phục vụ tập huấn.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Khai mạc tập huấn lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024)
Lớp tập huấn thực hiện nội dung học tập lý thuyết.

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí lái xe sẽ được học tập các nội dung lý thuyết, như: Luật Giao thông đường bộ; lý thuyết lái xe trên đường trong điều kiện khí tượng, địa hình phức tạp ban ngày và ban đêm; công tác lái xe an toàn; kết cấu và hệ thống điện trên hệ thống xe quân sự… Về thực hành, các đồng chí học viên sẽ trực tiếp thực hiện các nội dung: Lái xe trong hình; lái xe trên đường trong điều kiện khí tượng, địa hình phức tạp ban ngày và ban đêm; lái xe độc lập; lái xe trong đội hình và lái xe trong hình.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ yêu cầu lớp tập huấn cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Quân chủng; tổ chức tập huấn chặt chẽ, đúng đủ nội dung, thời gian; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, luật giao thông đường bộ, nhất là trong quá trình huấn luyện thực hành; đồng thời, xác định đây là vinh dự và trách nhiệm của mỗi quân nhân khi được tham gia vào lực lượng lái xe phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng  lịch sử Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: VĂN DŨNG, VĂN TƯỞNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website