13 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 3 , 2024

Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy A32

Ngày 27-3, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ và Quân chủng Hải quân.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy A32
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Phân xưởng 6, Nhà máy A32.
Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy A32

Thượng tướng Lê Huy Vịnh -  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Phân xưởng 2, Nhà máy A32.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy A32
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực trạng về tổ chức biên chế, huấn luyện và hoạt động sản xuất, sửa chữa của Nhà máy A32; đặc biệt là hiệu quả của dây chuyền sửa chữa máy bay Su-30MK2. Thời gian qua, Nhà máy A32 đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng lực sửa chữa các dòng máy bay tiêm kích chiến đấu, các trang thiết bị của lực lượng Không quân và các đơn vị trong Quân đội. Đến nay, Nhà máy đã có đủ năng lực sửa chữa các loại máy bay phản lực chiến đấu như Su-22, Su-27, Su-30MK2 và một số khí tài, trang bị kỹ thuật của các lực lượng trong và ngoài Quân chủng… Quý I năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, song Nhà máy hoàn thành chỉ tiêu đề ra; bảo đảm đúng tiến độ, bay thử, bàn giao 1 máy bay Su-22, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa 3 máy bay Su-22 đạt trên 80%; thực hiện sửa chữa lớn 2 máy bay Su-30MK2 đúng tiến độ, đạt trên 50%. Ngoài ra, Nhà máy còn sửa chữa cục bộ cho nhiều máy bay; 6 xe máy đặc chủng và các trang thiết bị kỹ thuật khác…

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương Nhà máy A32 đã có nhiều cố gắng để sửa chữa lớn, tăng hạn sử dụng cho các dòng máy bay Su-22, Su-27 và Su-30MK2; chủ động nghiên cứu một số vật tư phục vụ hoạt động sửa chữa; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, chỉ đạo, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí để Nhà máy A32 phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tự chủ về nguồn vật tư thay thế; lãnh đạo Nhà máy A32 tiếp tục tháo gỡ khó khăn, bảo đảm linh kiện, vật tư kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay; quá trình thực hiện các dự án, cần chú ý bảo đảm quy trình công nghệ, cơ sở pháp lý. Cùng với đó, Nhà máy A32 rà soát; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu công nghệ; xây dựng đề án, kế hoạch sửa chữa máy bay Su-30MK2; đẩy nhanh các dự án bảo đảm đúng quy trình công nghệ và an toàn, hiệu quả; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động…

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website