6 giờ:4 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 12 , 2016

Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không

Ngày 26-12, Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Võ Tá Quế - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đại diện một số cơ quan Bộ Quốc phòng; đại biểu của Cục Kỹ thuật, các Sư đoàn Không quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty Vaxuco, Tổng công ty Hàng không Việt Nam…

Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo trung tâm do Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng trình bày. Theo đó, Quân chủng PK-KQ đang trong giai đoạn xây dựng, phát triển thành Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; được Đảng và Nhà nước, Quân đội đầu tư trang bị một số loại VKTBKT hiện đại. Ngoài số máy bay mới được trang bị, hiện nay Quân chủng vẫn đang quản lý, khai thác, sử dụng nhiều chủng loại VKTBKT thế hệ cũ với quy trình bảo đảm kỹ thuật khác biệt so với máy bay thế hệ mới. Điều đó đặt ra không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật hàng không (KTHK). Trong đó, việc chuyển đổi khai thác, sử dụng từ thế hệ VKTBKT cũ sang thế hệ mới đặt ra những yêu cầu cao, khắt khe hơn trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành Kỹ thuật luôn nắm chắc số lượng, chất lượng, chủng loại và đồng bộ KTHK; xây dựng quy hoạch, kế hoạch công tác kỹ thuật ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; kế hoạch, chương trình, mục tiêu, thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTƯ ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; phối hợp giữa cơ quan Tham mưu và cơ quan Kỹ thuật trong việc tổ chức mua sắm, cải tiến VKTBKT, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức, biên chế các đơn vị không quân; bảo đảm ngân sách, xăng dầu kịp thời cho các nhiệm vụ bảo đảm KTHK; nghiên cứu đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) và thông tin KHKT quân sự trong Quân chủng; tổ chức, biên soạn, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy; biên dịch tài liệu và hệ thống mẫu biểu, sổ sách kỹ thuật chuyên ngành, tổ chức các hội thảo về công tác bảo đảm KTHK bảo đảm an toàn bay; bảo đảm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm KTHK...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực nhằm đảm bảo tốt hệ số KTHK như: Đổi mới cơ chế và tạo nguồn kinh phí, bảo đảm số lượng và chất lượng vật tư thay thế; đổi mới cách thức, quy trình công nghệ, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật công nghệ; hoàn thiện phương án kỹ thuật theo vòng đời cho khí tài; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt phải đưa yếu tố ngoại ngữ thành điều kiện tiên quyết cho đầu vào của đội ngũ phi công và cán bộ, nhân viên kỹ thuật…
Kết luận Hội thảo, đồng chí Tư lệnh Quân chủng khẳng định những ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, đơn vị về phối hợp công tác bảo đảm KTHK để Quân chủng tiếp thu, áp dụng trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác KTHK, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website