Trung đoàn 929 khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng huấn luyện bay
Xác định huấn luyện bay có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thời gian qua Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện bay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phi công tiếp nhận máy bay từ nhân viên kỹ thuật.Có mặt tại Sân bay Chu Lai, khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 đang tổ chức ban bay huấn luyện; thời tiết đầu Xuân bầu trời trong xanh, sân bay rực rỡ trong nắng sớm. Sau hội nghị giao nhiệm vụ bay chính thức, các phi công nhanh chóng ra tiếp nhận máy bay từ các tổ kỹ thuật. Tiếng động cơ phản lực rền vang, những chiếc phi cơ chiến đấu liên tiếp cất cánh bay vút lên không trung thực hiện nhiệm vụ.
Theo dõi ban bay, chúng tôi được chứng kiến công tác chỉ huy, điều hành chặt chẽ, khoa học; công tác chuẩn bị cụ thể, tỉ mỉ, chặt chẽ của từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị. Trung tá Nguyễn Công Thủy - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn vừa hoàn thành bài bay ứng dụng chiến đấu. Từ buồng lái bước xuống, lưng áo còn ướt đẫm mồ hôi nhưng anh rất phấn chấn sau khi hoàn thành tốt một bài bay khó. Anh cho biết: “Ở mỗi bài bay, sau khi huấn luyện xong chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định, nếu quá thời gian quy định phi công phải huấn luyện bay lại bài cũ. Chính vì thế, để bảo đảm kỹ thuật lái liên tục, chống giãn cách và nâng cao kỹ thuật lái cho phi công, đơn vị phải có kế hoạch chặt chẽ, tổ chức huấn luyện liên tục, kế tiếp nhiều bài bay”.
Theo Đại tá Lê Tuấn Nghĩa - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết các cấp; nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm tình hình, khả năng khí tài để lập kế hoạch chặt chẽ, khoa học; bảo đảm tốt cho khí tài phục vụ huấn luyện; tổ chức bay đúng quy trình, chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế, và các nguyên tắc an toàn trong các giai đoạn bay; phát huy tinh thần “ham bay, say học” của đội ngũ phi công, đẩy mạnh huấn luyện bay, tập trung vào các khoa mục huấn luyện bay ứng dụng chiến đấu, như: Bay trinh sát, tuần tiễu, chặn kích, đánh mục trên đất liền, trên biển bay, bay đề cao, bay chuyển loại cho các phi công đã tốt nghiệp tại Trường Sĩ quan Không quân. Bên cạnh đó, đơn vị còn tham gia các cuộc diễn tập của lực lượng PK-KQ; diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với các đơn vị thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 3, Vùng 3, Quân chủng Hải quân; tham gia bắn, ném bom đạn thật (trên đất liền và trên biển). Các đợt tham gia hội thi, hội thao do Sư đoàn và Quân chủng tổ chức, đơn vị đều đạt kết quả cao; thực hiện đào tạo phi công chiến đấu và chỉ huy bay, giáo viên, đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2024, Trung đoàn chuyển đến đóng quân và huấn luyện ở vị trí mới, các cơ quan, phân đội đã đầu tư hàng nghìn ngày công củng cố cảnh quan, môi trường, khu vực huấn luyện bay, huấn luyện mặt đất; ổn định tổ chức biên chế và bước vào huấn luyện được ngay. Tổng kết năm 2024, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” và “Đơn vị quyết thắng”.
Đại tá Bùi Văn Đài - Chính ủy Trung đoàn 929 cho biết thêm: “Trong Nghị quyết lãnh đạo năm 2025, Đảng ủy Trung đoàn xác định “2 quyết tâm” và “2 đột phá”; trong đó, có quyết tâm “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay”; tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu, nắm chắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, phù hợp với trình độ, giãn cách bay của phi công, giáo viên, bảo đảm đủ lực lượng thực hiện các nhiệm vụ. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, đơn vị vừa huấn luyện, vừa SSCĐ, huấn luyện đến đâu chắc đến đấy, sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tổ chức, biên chế, trang bị hiện có”.
Phát huy truyền thống nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng rằng Trung đoàn 929 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
LÊ HỮU