Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác 1389
Sáng 21-3, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389 năm 2024 và đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu BQP và 87 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 BQP chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BQP có các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.
Năm 2024, Quân ủy Trung ương, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, Kiểm toán, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ động nắm tình hình biên giới, vùng biển, đảo, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm ngày có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng ngành được coi trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao; nhiều cơ quan, đơn vị được Đảng, Nhà nước, BQP khen thưởng...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới luôn bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các cơ quan tư pháp cần thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung lực lượng xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp bảo đảm đúng thời hạn quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm phát hiện sớm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm, không để tích tụ thành các vi phạm lớn. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền; chủ động nắm, dự báo tình hình, duy trì an ninh trật tự trên tuyến biên giới, biển, nhất là các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục nâng cao năng lực các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, phòng, chống tội phạm trong Quân đội. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương về pháp luật quốc tế.
Tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao bằng khen tặng 35 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 và đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025.
Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ