Góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc
Trong những năm qua, Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động dân vận, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Những việc làm cụ thể, thiết thực của Trung đoàn đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Ra Lan Hờ Đanh tại lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa”.Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi có dịp trở lại căn nhà bà Ra Lan Hờ Đanh tại thôn Ma Nhe, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Tại đây, vào cuối năm 2019, chúng tôi đã dự Lễ Khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình bà Ra Lan Hờ Đanh. Trong buổi lễ trang trọng có sự góp mặt của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đại diện chính quyền địa phương và bà con làng xóm, Đoàn công tác của Trung đoàn 915 đã trao quyết định tặng “Nhà tình nghĩa” và nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên gia đình bà Ra Lan Hờ Đanh nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bà Ra Lan Hờ Đanh sinh năm 1950, là con của liệt sĩ Chăm Len (Ma Phong), người đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào năm 1970. Bà lớn lên trong hoàn cảnh bố hi sinh, bản thân bà và mẹ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, bà cùng gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, gia đình không có khả năng sửa chữa, xây dựng lại. Trước hoàn cảnh đó, bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng đội và nhân dân, Trung đoàn 915 đã khẩn trương làm hồ sơ báo cáo Trường Sĩ quan Không quân và Quân chủng; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình bà, với kinh phí đơn vị hỗ trợ là 70 triệu đồng và 50 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.
Sau hơn 5 năm sống trong căn nhà mới, cuộc sống của gia đình bà Ra Lan Hờ Đanh đã khởi sắc hơn nhiều, nhìn bà vui tươi, mạnh khỏe, chúng tôi càng thêm ấm lòng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Ra Lan Hờ Đanh xúc động bày tỏ: “Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của Trung đoàn 915 và chính quyền địa phương mà gia đình tôi được sống trong căn nhà khang trang, sạch đẹp. Sự quan tâm giúp đỡ của đơn vị là niềm khích lệ, động viên to lớn để gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.
Theo Thượng tá Lê Bá Hiệp - Chính ủy Trung đoàn 915, trong những năm qua Trung đoàn đã tích cực tham gia vào các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”... Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, Trung đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể; tổ chức ký kết các văn bản, xác định những nội dung công việc đơn vị chủ trì, những nội dung công việc đơn vị tham gia cùng với địa phương. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực. Tính từ năm 2022 đến nay, Trung đoàn đã vận động cán bộ, chiến sĩ xây dựng Quỹ “Công tác dân vận và nghĩa tình đồng đội” với số tiền quyên góp mỗi năm hơn 80 triệu đồng; thăm và tặng 382 suất quà với tổng trị giá 191 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó; triển khai xây dựng mới 2 căn nhà với số tiền 160 triệu đồng và sửa chữa 1 căn nhà với số tiền 70 triệu đồng cho 3 cho gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; thăm hỏi và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mễ tại phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với số tiền 96 triệu đồng; phối hợp với Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh đường giao thông nông thôn, bờ biển hơn 250 ngày công. Với những nỗ lực trong thực hiện công tác dân vận, đầu năm 2025, Trung đoàn 915 được tỉnh ủy Phú Yên tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2024.
Những việc làm thiết thực trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 915 những năm qua đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân cá - nước, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh,
Bài, ảnh: CAO PHƯƠNG, CÔNG GIANG