9 giờ:24 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 4 , 2025

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 ở Kho K332

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Kho K332, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chú trọng đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 ở Kho K332
Cán bộ, nhân viên Phân kho 1 tổ chức bảo quản định kỳ năm đạn tên lửa Vonga. Ảnh: CTV

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Văn Bính - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K332 cho biết: “Việc thực hiện Cuộc vận động 50 luôn được Đảng ủy, chỉ huy Kho quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; triển khai nghiêm túc và đi vào nền nếp. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu Cuộc vận động, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, trực tiếp góp phần nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, xây dựng nền nếp trong quản lý, khai thác tốt trang bị kĩ thuật (TBKT) hiện có”.

Qua tìm hiểu, được biết, để thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động 50, Kho thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động, tạo thành phong trào thường xuyên, sâu rộng trong toàn đơn vị, với nội dung, hình thức phong phú như: Thông qua sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, qua đó, cán bộ, nhân viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, Kho cũng chú trọng xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm cơ sở cho việc bình xét, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Nhờ có cách làm phù hợp, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động 50, công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng TBKT của đơn vị ngày càng đi vào nền nếp. 100% hệ thống bảng biển chính quy, sổ sách, trang thiết bị quản lý đã được chuẩn hóa; toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, vật tư, hàng hóa được mã hóa và nhập số liệu trên máy tính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất, nhập, quản lý các loại TBKT tại đơn vị. Cùng với đó, Kho luôn chú trọng thực hiện chính quy trong bảo quản, bảo dưỡng; thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Kỹ thuật, duy trì chế độ bảo dưỡng định kỳ kết hợp với bảo dưỡng đột xuất khi phát hiện các diễn biến bất thường về chất lượng TBKT. Với mỗi nhiệm vụ bảo dưỡng, niêm cất đều có kế hoạch cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Kho chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, làm việc theo dây chuyền, thực hiện từng nội dung bảo dưỡng theo đúng yêu cầu của phiếu công nghệ. Đồng thời, tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước tự động hóa trong bảo dưỡng, bảo quản VKTBKT để tiết kiệm vật tư, nhân công và nâng cao chất lượng, năng lực bảo đảm kỹ thuật tại chỗ.

Để bảo vệ tốt TBKT, nhất là các thiết bị điện tử, vô tuyến, bảng mạch điều khiển có yêu cầu cao về độ chính xác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Kho đặc biệt chú trọng xây dựng, nâng cấp các nhà kho và trang thiết bị phụ trợ đạt chuẩn, hiện đại; bố trí trang thiết bị nhà kho, phòng, chống cháy, nổ, bảng biển chính quy, thường xuyên chỉnh trang khuôn viên cây xanh, thảm cỏ... bảo đảm đầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu an toàn cháy nổ và tác chiến.

Thượng tá Phạm Đức Bình - Chủ nhiệm Kho K332 cho biết: Do điều kiện môi trường làm việc độc hại, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sự cố rất cao, nên công tác bảo đảm an toàn luôn được Kho đặt lên hàng đầu. Cấp ủy, chỉ huy Kho thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc các quy định an toàn cháy, nổ và an toàn khi tiếp xúc với vũ khí, đạn; kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật TBKT trước khi sử dụng. Theo đó, mọi hoạt động xuất, nhập, bảo đảm kỹ thuật, dồn dịch trang thiết bị, đạn tên lửa,... đều có kế hoạch khoa học; tổ chức lực lượng đủ cơ cấu và chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, các quy định về bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động, nhất là khi tiếp xúc với vũ khí, đạn, nhiên liệu tên lửa “O, G”. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống ụ chống nổ lan, chống sét,... cho các nhà kho; bảo đảm đủ xe cứu hỏa cho 3 khu vực kho và 100% công trình, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ. Tăng cường tổ chức canh gác, tuần tra; chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ kho, phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh, xây dựng địa bàn, vành đai an toàn.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được Kho quan tâm, siết chặt, nhất là ở các phân kho lẻ. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, nhân viên, tuyệt đối không điều khiển các loại phương tiện khi đã uống rượu, bia. 100% cán bộ, nhân viên phải đội mũ bảo hiểm có cằm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát giấy tờ, hệ số kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông cá nhân trong đơn vị. Chú trọng mở các đợt cao điểm tuyên truyền, quán triệt các chủ đề an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành của cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50, thời gian tới, Kho K332 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức hành động của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác TBKT, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa và an toàn giao thông; góp phần xây dựng Kho “chính quy, hiện đại, an toàn”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website