
Phóng viên (PV): Được lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở làm trước trong toàn Quân chủng PK-KQ; điều đó mang ý nghĩa như thế nào về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thưa đồng chí?
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến: Đảng bộ Sư đoàn 363 được Quân chủng PK-KQ lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở làm trước có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cụ thể:
Về chính trị, thể hiện rõ nét sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện xây dựng Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363 “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đáp ứng yêu cầu của đất nước, Quân đội khi bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển... Đồng thời, cũng thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của trên đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ.
Về tư tưởng, là dịp để quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo động lực thi đua, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Về tổ chức, đây là cơ hội để kiểm nghiệm thực tiễn các bước chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Từ đó, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình cho các đơn vị còn lại trong Quân chủng, bảo đảm tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công, chất lượng, đúng nguyên tắc, đúng điều lệ.
PV: Để Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, hiện nay, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị như thế nào?
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến: Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội. Cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Qua đó, giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình cũng như nguyên tắc trong tổ chức đại hội; tích cực làm công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở các cấp theo đúng kế hoạch. Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Sư đoàn; thành lập các tiểu ban giúp việc của Đại hội, phân công các đảng ủy viên phụ trách; kiểm tra nắm tình hình các cơ quan, đơn vị để làm công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện Đại hội sát với thực tiễn. Nhân sự Đại hội được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi, quy hoạch cán bộ. Xây dựng các văn kiện Đại hội và thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, hướng dẫn của Cục Chính trị trong chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội. Đã lãnh đạo, chỉ đạo đại hội từ cấp chi bộ, Đảng bộ bộ phận đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 213 làm trước cho Quân chủng; đồng thời rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ... Có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 363 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng thủ tục, nguyên tắc.
.jpg)
Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Hữu Nghị
PV: Nội dung các đột phá thể hiện trong văn kiện được xem là rất quan trọng. Vậy văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đột phá vào những vấn đề gì?
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến: Chúng tôi xác định, văn kiện Đại hội là văn bản chỉ đạo quan trọng nhất, được xem là “la bàn” định hướng cho sự phát triển của Sư đoàn trong cả nhiệm kỳ. Chính vì vây, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, trong công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội, Đảng ủy Sư đoàn đã xác định 3 khâu đột phá đó là:
Một là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sổ và cải cách hành chính trong Sư đoàn.
Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; tập trung huấn luyện làm chủ khí tài mới, cải tiến; coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ các kíp chiến đấu, huấn luyện hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật.
Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của Sư đoàn.
PV: Các hoạt động về công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội được Sư đoàn chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến: Ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch Đại hội, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn: Trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, chúng tôi tập trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - hiệu quả”, lập thành tích chào mừng Đại hội với những nội dung cụ thể, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Bên cạnh đó, đã phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu và trên các trang nhóm mạng xã hội như Zalo, facebook... Trong các chuỗi hoạt động đó, Sư đoàn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, tổ chức các giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ, hội trại truyền thống, trong đó có sự tham gia của lực lượng kết nghĩa các địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần, khí thế hướng về Đại hội.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
ÁNH TUYẾT (Thực hiện)