9 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 6 , 2025

Bảo đảm tốt khí tài cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện trang bị kỹ thuật (TBKT), song Tiểu đoàn 4 (Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện thực hành), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn nỗ lực bảo đảm khí tài có hệ số kỹ thuật cao, góp phần phục vụ hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các chuyên ngành tại Nhà trường.

Bảo đảm tốt khí tài cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo
Cán bộ, kỹ thuật viên Tiểu đoàn 4 kiểm tra, hiệu chỉnh tham số khí tài trước khi bàn giao cho lớp học.

Đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ, chúng tôi rất ấn tượng với Khu huấn luyện thực hành được bố trí sắp xếp khoa học, hợp lý. Ngoài những phòng học chuyên dụng theo các chuyên ngành, phía bên ngoài khuôn viên còn có những khí tài đủ loại như ra đa, tên lửa, pháo phòng không (PPK)… giúp cho học viên có cơ hội được tiếp thu kiến thức một cách trực quan, thực thành thao tác trực tiếp trên khí tài thật. Tại khu vực máy chỉ huy K-59 của khí tài PPK 57mm, các học viên đang chăm chú lắng nghe giảng viên giới thiệu về tính năng, kỹ chiến thuật và các thao tác trên máy, trong khi đó, phía bên ngoài, lực lượng cán bộ, thợ kỹ thuật của Tiểu đoàn 4 đang nhanh chóng khắc phục một sự cố hỏng hóc trên khí tài PPK 57mm để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.

Dưới cái nắng gay gắt phả thẳng xuống mâm pháo, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, những người lính thợ vẫn tỉ mỉ, cẩn trọng với từng thao tác trên khí tài, nhằm khắc phục kịp thời hỏng hóc. Chăm chú kiểm tra mảng mạch mới, gỡ ra từ khí tài, Trung tá QNCN Nguyễn Kim Chinh - Kỹ thuật viên PPK, Đại đội 13 với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác đã nhận ra ngay mảng mạch bị chập tín hiệu điều khiển kết nối với máy chỉ huy. Sau khi tìm ra nguyên nhân hỏng hóc, anh cùng các đồng đội nhanh chóng phân tích mạch và sửa chữa thay thế. Khi sự cố hỏng hóc được khắc phục xong cũng là lúc giờ học thực hành tiếp theo trên khí tài PPK 57mm của thầy và trò bắt đầu mà không phải “dạy chay, học chay”.

Trong lúc giờ học diễn ra, chúng tôi nhận thấy luôn có cán bộ, kỹ thuật viên của Tiểu đoàn 4 theo sát lớp học để bảo đảm phát hiện và khắc phục kịp thời những hỏng hóc phát sinh. Tranh thủ lúc đang nghỉ, Trung tá QNCN Nguyễn Kim Chinh chia sẻ: “Công việc hằng ngày của chúng tôi trước mỗi giờ học là phải kiểm tra, bàn giao cho giảng viên và trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ học viên trong quá trình học tập thực hành trên máy, cũng như khắc phục kịp thời những hỏng hóc nếu có. Sau giờ học, chúng tôi nhận lại bàn giao từ giảng viên và hiệu chỉnh lại tham số khí tài để chuẩn bị bàn giao cho giờ học tiếp theo. Hiện tại, các loại trang bị kỹ thuật, khí tài tại đây hầu hết đã qua nhiều năm sử dụng tại các đơn vị chiến đấu, vì vậy chúng tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng khí tài, nhằm quyết tâm không để nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kết quả học tập của học viên”.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Sang - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, chúng tôi được biết mặc dù quản lý số lượng lớn TBKT tương đương một sư đoàn, song khí tài khi nhận từ các đơn vị chiến đấu hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, do đó, cán bộ, kỹ thuật viên của đơn vị phải khôi phục lại để phục vụ công tác giảng dạy tại Nhà trường. Vũ khí trang bị cũ, qua nhiều năm sử dụng nên thường xuyên phải sửa chữa, trong khi nguồn vật tư thay thế khan hiếm. Vì vậy, công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên là nội dung quan trọng được chỉ huy đơn vị xác định phải chú trọng để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật ở các cấp, kịp thời phát hiện và sửa chữa, không để hỏng hóc kéo dài, đặc biệt đối với các loại TBKT phục vụ huấn luyện đào tạo của Nhà trường.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thuật viên cũng được tiến hành cụ thể, chặt chẽ. Ngoài những giờ học tập theo kế hoạch thì vào thứ 5 hằng tuần, bên cạnh thực hiện “Ngày Kỹ thuật”, kiểm tra toàn bộ TBKT thì đơn vị cũng tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kết hợp kiểm tra chuyên môn cho bộ đội. Đối với những đồng chí mới ra trường, ngoài việc nghiên cứu tài liệu, đơn vị còn bố trí sắp xếp những đồng chí có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ, “cầm tay chỉ việc” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng đặt ra yêu cầu với mỗi cán bộ, kỹ thuật viên đều phải nghiên cứu, nắm vững kiến thức cơ bản của các chuyên ngành để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau hiệu quả trong công việc. Cùng với đó, hằng năm, Tiểu đoàn cũng gửi cán bộ, kỹ thuật viên đi học tập tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội để phục vụ việc tiếp nhận vũ khí, khí tài mới, cải tiến.

Thượng tá Nguyễn Văn Sang khẳng định: “Đến nay, Tiểu đoàn 4 đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bảo đảm kỹ thuật; hầu hết các pan bệnh, hỏng hóc đều được sửa chữa, khắc phục tại chỗ để bảo đảm TBKT luôn đạt hệ số chiến đấu cao, phục vụ hiệu quả những giờ học thực hành của học viên. Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng kiểm tra đơn vị đều được đánh giá đạt kết quả tốt; đơn vị cũng khôi phục thành công bộ khí tài C125-M1A để bàn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Trong năm, lực lượng kỹ thuật của đơn vị thường xuyên cơ động khí tài từ Nhà trường đi sửa chữa tại các nhà máy bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đó là cơ sở, động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, nhằm bảo đảm tốt khí tài cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, góp phần cụ thể hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website