11 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 10 tháng 2 , 2021

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn tên lửa 236

Sáng 10-2, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn Phòng không 361. Cùng đi có thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 361.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã kiểm công tác huấn luyện SSCĐ thường xuyên và nhiệm vụ trực ban SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 tại Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn 236. Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện SSCĐ của Trung đoàn 236, nhất là công tác SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Sư đoàn 361 nói chung, Trung đoàn 236 nói riêng tiếp tục tổ chức quán triệt và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị của Ban bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức đón Tết cho bộ đội, bảo đảm đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo truyền thống của dân tộc; thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, tổ chức trực chỉ huy, trực ban chiến đấu nghiêm túc, SSCĐ cao; duy trì nghiêm nền nếp PCCN, công tác cứu hộ cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn tên lửa 236
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 361 và Trung đoàn 236.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu của đơn vị, nhất là hệ thống vệ kho tàng, VKTBKT; thường xuyên nắm chắc tâm tư nguyện vọng của bộ đội, tình hình chính trị nội bộ, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung đoàn 236 thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Sau tết nhanh chóng tập trung làm tốt công tác huấn luyện, SSCĐ năm 2021 và tổ chức tốt hoạt động tết trồng cây.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn tên lửa 236
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà tết của Bộ Quốc phòng đến Tiểu đoàn 61.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021, thay mặt Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã trao quà tết của Bộ Quốc phòng và chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 cùng gia đình đón Tết đầm ấm, vui vẻ, bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website