Nâng cao trình độ, khả năng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của Sư đoàn 367
Trong 2 ngày (8 và 9-7), Sư đoàn 367 đã tổ chức Hội thao Hậu cần - Kỹ thuật năm 2025. Hội thao nhằm đánh giá thực chất công tác tổ chức huấn luyện hậu cần năm 2025, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác huấn luyện hậu cần của đơn vị; đồng thời là dịp để các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành Hậu cần - Kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn trong mọi tình huống.

Các đội tuyển thực hành nội dung đào bếp Hoàng Cầm.

Kíp Quân y Trung đoàn 276 thực hành phẫu thuật bộc lộ tĩnh mạch trên động vật.

Ban Tổ chức chấm thi nội dung trang trí nhà bạt, các sản phẩm trưng bày.
Tại Hội thao, 6 đội tuyển đến từ các đầu mối trực thuộc Sư đoàn tham gia tranh tài các nội dung lý thuyết và thực hành trên tất cả các chuyên ngành của công tác Hậu cần. Ở phần lý thuyết, Hội thao tập trung kiểm tra chức trách, nhiệm vụ của các thành phần, nghiệp vụ đăng ký sổ sách, thủ tục giấy tờ, trình tự làm báo cáo quyết toán kinh phí nghiệp vụ; các loại báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chuyên ngành; nội dung chính của Phong trào thi đua các chuyên ngành … Phần hội thao thực hành của các ngành gồm: Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật trung đoàn thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu. Ngành Quân nhu thực hành đào bếp Hoàng Cầm; thực hiện chế biến món ăn bằng bếp Hoàng Cầm; thực hành ngâm giá đỗ, muối nén củ quả; thực hành mắc tăng võng trong điều kiện dã ngoại; trưng bày sản phẩm tăng gia của đơn vị. Ngành Quân y thực hành hội thao 5 kỹ thuật cấp cứu; hội thao điều trị và hội thao phẫu thuật động vật. Ngành Doanh trại, thực hành lắp dựng nhà bạt; thực hiện thẩm định dự toán, thiết kế cho một hạng mục cụ thể. Ngành xăng dầu thực hành bảo quản xăng dầu, phương tiện kỹ thuật xăng dầu.
Không khí đua tài giữa các đội tuyển trở nên sội nổi ngay từ đầu với các phần thi thực hành dựng nhà bạt, đào bếp Hoàng Cầm, nấu ăn dã ngoại, điều trị bệnh nhân, phẫu thuật trên động vật... Nội dung thực hành đào bếp Hoàng Cầm, các đội tuyển đã chấp hành nghiêm quy định về số người tham gia, thực hành đào bếp đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm thời gian quy định và có tính thẩm mỹ. Phần thực hành chế biến món ăn bằng bếp Hoàng Cầm, các đội tiến hành chế biến các món ăn theo đúng thực đơn mà Ban Giám khảo quy định, bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Hòa chung trong không khi thi đua sôi nổi đó, các thành phần tham gia hội thao các ngành Doanh trại, Xăng dầu cũng là tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt các nội dung Hội thao cả lý thuyết và thực hành.
Nếu như trong thực hành đào bếp Hoàng Cầm, dựng nhà bạt, đòi hỏi sự khẩn trương, nhanh nhẹn, hiệp đồng chặt chẽ và cần nhiều sức lực của các chiến sĩ nuôi quân; thì phần thực hành phẫu thuật bộc lộ tĩnh mạch và mở khí quản trên động vật của lực lượng Quân y lại đòi hỏi phải hết sức điềm tĩnh, các thao tác phải tỉ mỉ, chính xác. Quan sát quá trình thực hành phẫu thuật bộc lộ tĩnh mạch, chúng tôi thấy các y sĩ đều thực hiện tốt kỹ thuật bộc lộ tĩnh mạch, đưa kim chuyền vào tĩnh mạch mà không gây chảy máu, khâu da đúng kỹ thuật, đường khâu đẹp. Còn nội dung phẫu thuật mở khí quản, các đội đều thực hiện bài bản khâu vệ sinh, gây mê. Việc mổ bóc tách da, cơ, bộc lộ khí quản đều được các kíp thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng, bảo đảm tốt các yêu cầu của chuyên ngành Y khoa. Trung tá Đặng Danh Phương - Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 230 chia sẻ: “So với phẫu thuật bộc lộ tĩnh mạch, thì phẫu thuật mở khí quản phức tạp hơn, yêu cầu người thực hiện phải nhanh, chính xác, đúng chỉ định. Bởi nếu chậm trễ, bệnh nhân sẽ ngừng hô hấp dẫn đến tử vong. Thực tế công tác Quân y ở Trung đoàn trong thời gian qua, chúng tôi hầu như không thực hiện các ca phẫu thuật bộc lộ tĩnh mạch và mở khí quản. Chính vì thế, trước khi Hội thao, kíp phẫu thuật phải tổ chức luyện tập rất kỹ càng. Thông qua Hội thao lần này, bản thân tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ thiết thực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị”.

Đại tá Nguyễn Cơ Trọng - Phó Sư đoàn trưởng trao thưởng các đội tuyển đạt giải và đơn vị đăng cai Hội thao.

Đại tá Bùi Thanh Tùng - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao.
Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 367, Hội thao lần này có nội dung toàn diện trên các ngành của công tác hậu cần; các đội tuyển tham gia và đơn vị đăng cai Hội thao có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Các nội dung hội thao của các đội tuyển đều đạt chất lượng tốt, các thành phần tham gia có tinh thần quyết tâm cao, ý thức kỷ luật tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả của Hội thao đã phản ánh đúng chất lượng công tác huấn luyện và việc thực hiện công tác Hậu cần thường xuyên ở các đơn vị cơ sở. Hội thao cũng là điều kiện để các đơn vị nâng cao chất lượng công tác bảo đảm Hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trung đoàn 230; giải Nhì toàn đoàn cho Trung đoàn 261; giải Ba toàn đoàn cho Trung đoàn 93; tặng giấy khen cho Trung đoàn 230 vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai Hội thao; đồng thời tặng 11 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG