Sư đoàn 372 bảo đảm tốt hậu cần trong Diễn tập
Xác định công tác bảo đảm hậu cần trong diễn tập có tầm quan trọng như thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, ngành Hậu cần Sư đoàn 372 đã tích cực, chủ động chuẩn bị và bảo đảm cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập MT-25.

Bộ phận phục vụ Sư đoàn 372 chuẩn bị bữa ăn sáng cho bộ đội trong Diễn tập MT-25.5 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu diễn tập, được giả định là nơi làm việc thời chiến của khối cơ quan Sư đoàn 372. Tại nhà ăn dã ngoại, bộ phận cấp dưỡng đã chuẩn bị bữa sáng cho bộ đội. Trên bàn ăn là thực đơn buổi sáng đã được bày ra với các món: Cá chép sốt cà chua, thịt kho, rau muống xào, trứng vịt lộn; bên cạnh còn có cả cà phê và sữa chua điểm tâm…Trung tá Nguyễn Đức Bá - Trưởng Ban Quân nhu, Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật Sư đoàn chia sẻ: “Toàn Sư đoàn xây dựng 3 bếp Hoàng Cầm, bảo đảm ăn uống cho gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia Diễn tập. Ngoài ra, còn có bộ phận phục vụ tại sở chỉ huy Quân chủng, Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn. Cơ quan Sư đoàn và các trung đoàn đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn theo chế độ diễn tập; chủ động tìm nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon, giàu dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm, cải thiện bữa ăn cho bộ đội, đặc biệt quan tâm đến công tác chế độ dinh dưỡng cho phi công, thành viên tổ bay....”.
Đến các khu làm việc, sinh hoạt của các bộ phận, chúng tôi thấy được quy mô và khả năng đáp ứng của công tác bảo đảm hậu cần trong thời chiến của các cơ quan, đơn vị. Dưới tán lá cây rừng là sở chỉ huy Sư đoàn, hàng chục nhà ở, khu làm việc, nhà kho, khu sinh hoạt, ăn, ở, hầm hào, công sự đều được ngụy trang một cách kỹ lưỡng. Các khu được nối với nhau bằng hệ thống giao thông liên hoàn, bí mật và có thể che nắng, mưa, chống sát thương và ngập, úng. Lực lượng bảo đảm được bố trí nhiều khu như: Khu đảm bảo quân nhu; khu chế biến lương thực thực phẩm, nhà ăn; kho xăng dầu, trạm cấp phát xăng dầu; trạm quân y… Ở mỗi khu vực đều bố trí lực lượng, sẵn sàng xử trí các tình huống. Thượng tá Lê Đức Hòa - Phó Chủ nhiệm HC-KT Sư đoàn cho biết: Để đảm bảo tốt cho nhiệm vụ, ngành HC-KT Sư đoàn đã chủ động nghiên cứu chỉ thị, hướng dẫn của trên. Từ cơ quan Sư đoàn đến các trung đoàn đã thành lập các tổ bảo đảm hậu cần trước, trong và sau Diễn tập; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung công tác tham mưu HC-KT; công tác bảo đảm hậu cần cho diễn tập. Trước Diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã vận động hàng nghìn ngày công và cơ sở vật chất để triển khai xây dựng hệ thống hầm hào, công sự, kho tàng, trận địa, công trình ăn ở dã ngoại đáp ứng yếu tố bí mật, đúng theo quy định. Bên cạnh đó, các ngành chủ động làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, con người, liên hệ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị. Quá trình Diễn tập, ngoài việc bảo đảm hậu cần theo tính chất, nhiệm vụ chiến đấu, từ cơ quan Sư đoàn đến các đơn vị đã tổ chức bảo đảm điện, nước, công trình vệ sinh, bố trí xe phục vụ cho các Ban Chỉ đạo, Ban Đạo diễn, cơ quan, đơn vị… Đồng chí Phó Chủ nhiệm HC-KT cho biết thêm: “Năm nay, Phòng HC-KT đã chủ động xây dựng, củng cố hệ thống kho trạm như: Xây và làm mới khu trang bị kỹ thuật; trạm tiếp nhận, cất dấu phương tiện kỹ thuật hư hỏng; làm mới khu vực cấp phát xăng dầu gồm: Bể chứa DC-100, nhà kho, trạm cấp phát xăng dầu …”.
Thượng tá Phạm Quang Ích - Bệnh xá trưởng Sư đoàn 372 cho biết thêm: “Ngành Quân y Sư đoàn chuẩn bị đủ lực lượng tham gia Diễn tập ở Trạm quân y của hai trung đoàn, Trạm Quân y Sư đoàn, chăm sóc sức khỏe cho phi công, tổ bay và lực lượng trực theo trực thăng cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó còn chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị tại khu vực dã ngoại; các cơ số thuốc, xe cấp cứu; tổ chức phun thuốc phòng chống dịch bệnh khu dã ngoại, phòng chống say nắng, say nóng, phun thuốc phòng chống côn trùng…”.
Hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần trong Diễn tập MT-25 là cơ sở để Sư đoàn 372 nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành cũng như tổ chức thực hiện của các ngành hậu cần trong chiến đấu. Đây cũng là dịp để các cơ quan HC-KT Sư đoàn và các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, bổ sung, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị tốt trong thời bình để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện chiến tranh.
Bài, ảnh: HỮU LỆ