21 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 10 , 2025

Trung đoàn 930 sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 luôn chuẩn bị tốt về con người và khí tài, trang bị sẵn sàng cất cánh tham gia cứu hộ, cứu nạn khi nhận được mệnh lệnh cấp trên.

Trung đoàn 930 sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 làm công tác chuẩn bị trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Cơn bão số 10 vừa qua, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân các tỉnh Miền Trung, trong đó có một số tàu bị chìm và ngư dân trôi dạt trên biển. Nhận được lệnh của chỉ huy Sư đoàn 372, mặc dù là ngày nghỉ song ngay lập tức, lực lượng canh trực SSCĐ của Trung đoàn cơ động ra sân bay làm công tác chuẩn bị. Theo yêu cầu của cấp trên, Trung đoàn 930 sẵn sàng sử dụng trực thăng và đội cứu hộ bay tìm kiếm cứu nạn trên biển. Rất khẩn trương, chỉ huy Trung đoàn giao nhiệm vụ cho các lực lượng. Tổ bay, lực lượng cứu hộ đường không, mặt đất tiến hành hội ý, xác định tọa độ, kẻ vẽ bản đồ, nhanh chóng đưa ra phương án tiếp cận và làm công tác chuẩn bị.

Trung tá QNCN Vũ Đình Sơn - Cơ giới trên không, Phi đội 1 cẩn thận kiểm tra về tình trạng kỹ thuật và vận hành thử chiếc cẩu chuyên dụng trên trực thăng Mi-171. Anh cho biết, đây là loại cẩu ЛПГ - 150 dùng để cẩu, kéo người, đồ vật lên trực thăng. Hiện tại, cẩu bảo đảm yếu tố kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Anh chia sẻ: “Để cứu hộ thành công phải phối hợp chặt chẽ với tổ bay để lựa chọn hướng tiếp cận, khoảng cách treo của trực thăng với nạn nhân phù hợp. Người điều khiển cẩu phải đảm bảo đai an toàn, móc cẩu, tời cẩu tốt, giữ nôi cẩu không rung lắc, điều khiển cho nôi cẩu chạm đất, chạm nước trước khi tới người cần cẩu, cứu. Chúng tôi dự kiến các phương án như: Dùng cẩu kéo từng người lên hoặc dùng thang dây để các đồng chí cứu hộ đường không xuống tiếp cận, sơ cứu và đưa từng người lên trực thăng. Để thực hiện tốt nội dung này, chúng tôi phải luyện tập kỹ các khoa mục như: Ra, vào nôi cẩu; lên xuống máy bay bằng thang dây; cẩu cứu người trên mặt đất, mặt nước; phương pháp tiếp cận và đưa người bị nạn lên máy bay…”.

Còn Thượng úy Phạm Khắc Phúc - Phi đội trưởng, Phi đội 2 thì cẩn thận kiểm tra lại các công tắc, hệ thống điều khiển, thông thoại trên buồng lái. Anh chia sẻ: “Để thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn, phi công phải được phê chuẩn nhiệm vụ 1, bay qua các khoa mục cất hạ cánh bãi ngoài, bay cẩu cứu, bay đường dài kết hợp trinh sát. Trong chuẩn bị bay cứu hộ, cứu nạn chú trọng công tác hiệp đồng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành phần, khoanh vùng khu vực thực hiện nhiệm vụ, xác định đường bay và các bãi cất, hạ cánh. Thực hiện kẻ vẽ trên bản đồ và trên các thiết bị, đưa ra các phương án tìm kiếm tối ưu nhất. Thành viên tổ bay phải nghiên cứu kỹ đặc điểm khí tượng, địa hình, phối hợp với các lực lượng cũng như được huấn luyện bài bản về nội dung bài bay và tuân thủ tuyệt đối biện pháp bảo đảm an toàn bài bay cũng như tính năng của máy bay đang sử dụng…”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, Trung đoàn 930 được trang bị trực thăng đa nhiệm Mi-8, Mi-171, hoạt động trên địa bàn rộng cả rừng núi, cao nguyên, biển đảo. Yêu cầu đòi hỏi đơn vị vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vùng trời, vừa phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác như: Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cơ động lực lượng, hiệp đồng chiến đấu... Chính vì thế, sử dụng lực lượng, khí tài phù hợp được lãnh đạo, chỉ huy đặc biệt quan tâm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn thường xuyên nghiên cứu đặc điểm tình hình, nhiệm vụ liên quan (địa hình, thời tiết, yêu cầu của trên…) để xác định các khoa mục huấn luyện phù hợp. Từ cơ quan Trung đoàn đến các phi đội xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện bay khoa học, chặt chẽ, chất lượng, chú trọng huấn luyện cho tất cả các lực lượng từ phi công, tổ bay đến đội  cứu hộ, cứu nạn đường không, mặt đất. Để tổ bay có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ, Trung đoàn tổ chức huấn luyện trên địa hình, không gian, thời gian và điều kiện thời tiết khác nhau, chú trọng huấn luyện các khoa mục như: Cất, hạ cánh ở các bãi ngoài; treo cẩu trên cạn; treo cẩu trên biển; treo cẩu cứu người trên nhà cao tầng; treo thả thang dây đưa người lên trực thăng; bay trong khí tượng phức tạp; cất, hạ cánh với trọng lượng lớn... Thường xuyên tổ chức luyện tập cho tổ bay, nhân viên dù, người nhái, quân y thực hiện các phương án cứu người trên sông, trên biển, trên địa hình rừng núi, trên nhà cao tầng. Trung tá Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: “Trung đoàn đã tổ chức bay huấn luyện cấp cứu người trên cạn, trên mặt nước, cất, hạ cánh bãi ngoài kích thước hạn chế cho 16 tổ bay; thường xuyên duy trì một tổ cứu hộ, cứu nạn cấp 2 và một tổ cấp 3 trực ở 2 địa bàn khác nhau để sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của trên…”.

Được biết, đến nay Trung đoàn 930 đã đào tạo được 8 tổ bay thực hiện tốt nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cơ động nhanh, tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn đường không khi có tình huống xảy ra.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website