Kho K332 chủ động bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong mùa Hè
Với nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng và niêm cất vật tư, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng, những năm qua, Kho K332, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ (PCCN), bảo đảm an toàn cho người và VKTBKT.

Cán bộ, nhân viên Kho K332 luyện tập tình huống chữa cháy.
Đầu tháng 6, dưới cái nắng oi bức của mùa Hè, chúng tôi có mặt tại Kho K332 đúng thời điểm đơn vị tổ chức luyện tập phương án PCCN. Ngay sau khẩu lệnh, xe chữa cháy nhanh chóng cơ động vào vị trí; các lực lượng mang theo xô, thùng nước, câu liêm, bình chữa cháy khẩn trương triển khai đội hình. Những vòi rồng xối xả phun nước, nhanh chóng khống chế đám cháy giả định. Buổi luyện tập diễn ra khẩn trương, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác. Qua đó cho thấy công tác huấn luyện được tổ chức bài bản, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Kho thuần thục phương án, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.
Thượng úy QNCN Phùng Nguyễn Duy Hưng - Thủ kho, Phân kho 3, chia sẻ: “Đây chỉ là một trong những tình huống có thể xảy ra ở đơn vị. Đối với lính kho, công việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; vật tư, hàng hóa rất dễ xảy ra cháy, nổ. Việc báo động bất ngờ giúp chúng tôi nâng cao ý thức, rèn luyện khả năng xử trí các tình huống sát thực tế hơn”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm Kho K332 cho biết: “Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay, đơn vị xác định công tác bảo đảm an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ từ huấn luyện đến kiểm tra. Đồng thời, đơn vị tăng cường chế độ trực chỉ huy, trực ban, các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hỏa, trực chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và loại bỏ các nguy cơ gây cháy, nổ; theo dõi chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kho; chủ động phát quang, vệ sinh môi trường, ngăn cháy lan. Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt chú trọng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho bộ đội; duy trì nền nếp luyện tập phương án PCCN nghiêm túc, chặt chẽ theo ca, kíp trực mỗi tuần một lần và toàn đơn vị hai lần mỗi tháng. Kho cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về PCCN”.
Tham quan khu kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi nhận thấy công tác PCCN được triển khai đồng bộ, bài bản. Từ hệ thống cống thoát nước đến khu vực xung quanh kho đều được vệ sinh sạch sẽ; cỏ được phát quang trong phạm vi 5m và tạo khoảng cách an toàn 35m quanh nhà kho, không để vật liệu dễ cháy nhằm ngăn ngừa cháy lan. Trước mỗi dãy nhà kho đều bố trí bể cát, bể nước và lán cứu hỏa với đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy.
Xung quanh khu kho có hệ thống tường rào kiên cố bảo vệ; mỗi nhà kho đều được xây dựng ụ chống nổ lây, lắp đặt cột thu lôi, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng và đường nước phục vụ chữa cháy, bảo đảm xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Trong các nhà kho chứa vật tư tên lửa, pháo phòng không và tên lửa tầm thấp, hàng hóa được bố trí khoa học, sắp xếp theo từng chủng loại; công tác bảo quản, bao gói và đăng ký sổ sách được thực hiện đúng quy định. Hệ thống thẻ đống cũng được thay thế bằng thẻ tên hàng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý.
Trung tá Nguyễn Bá Tiến - Phân kho trưởng Phân kho 3, để thực hiện tốt công tác PCCN, ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của ngành kỹ thuật, vào những ngày thời tiết nắng nóng, đơn vị tổ chức thông gió nhà kho vào sáng sớm và chiều tối; duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi nhiệt độ môi trường để áp dụng các biện pháp hạn chế truyền nhiệt vào nhà kho như phun nước làm mát mái. Đồng thời, đơn vị kịp thời bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ PCCN; bảo đảm đầy đủ nước, cát, bình chữa cháy, bùi nhùi, câu liêm, vỉ dập lửa... tại các lán cứu hỏa theo đúng quy định.
Trung tá Vũ Văn Bính - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Kho K332, cho biết: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho người và hệ thống kho tàng, Đảng ủy, chỉ huy Kho thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp PCCN. Trên cơ sở đó, từ Kho đến các phân kho đều xây dựng kế hoạch, phương án PCCN phù hợp, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PCCN; xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.
Với những giải pháp đồng bộ, Kho K332 luôn thực hiện tốt công tác PCCN, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT, nhiều năm liền được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN