16 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 16 tháng 7 , 2026

Hội thảo Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”

Chiều 16-7, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”. Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có Thiếu tướng Ngô Quốc chung - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Trần Quý Trọng - nguyên Trưởng Ban Tổng kết lịch sử, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các phòng chức năng của Cục Chính trị và đại biểu Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.

Hội thảo Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội thảo.

Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)” có kết cấu gồm: Lới nói đầu, nội dung, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. Trong đó, phần nội dung được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2000); Phần thứ hai: CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (2001-2025); phần thứ ba: Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025).

Hội thảo Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”
Thiếu tướng Ngô Quốc chung - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá và thảo luận về nội dung Công trình. Nhìn chung, Công trình đã nghiên cứu đúng đối tượng, xác định rõ phạm vi nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu và tính chất của một công trình tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ. Các đại biểu thống nhất đánh giá nội dung Công trình bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng về chính trị, quân sự; phản ánh toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; bám sát chức năng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường qua từng giai đoạn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện bố cục, nội dung, phương pháp trình bày, cách phân tích, cũng như nâng cao tính chính xác của các tư liệu, số liệu và sự kiện được sử dụng trong Công trình.

Hội thảo Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”

Đại tá Trần Quý Trọng - nguyên Trưởng Ban Tổng kết lịch sử, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm đóng góp công sức của chuyên gia, Ban Biên soạn, các phòng, ban chức năng trong Cục Chính trị để có được Công trình bản thảo, bảo đảm theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời yêu cầu, Ban Biên soạn tiếp thu những ý kiến đóng góp; tiếp tục chỉnh sửa về dung lượng cho gọn lại, khái quát đặc điểm chi phối; nội dung, câu từ cần chặt chẽ, súc tích, lô gích hơn; bổ sung hình ảnh minh họa; nghiên cứu điều chỉnh kết cấu cho phù hợp... để thông qua cấp Quân chủng, bảo đảm chất lượng và tiến độ Công trình.

Tin, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website