Lính thợ ACC góp sức dựng xây công trình giáo dục hiện đại
Những ngày cuối tháng 8, trên công trường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của Tổng công ty ACC và Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC (Quân chủng Phòng không-Không quân) đang ngày đêm bám công trường, tổ chức nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn. Đằng sau diện mạo ngày một hoàn chỉnh của công trình giáo dục quy mô lớn là dấu ấn của những người lính thợ ACC đang miệt mài với từng phần việc, góp sức dựng xây một cơ sở đào tạo hiện đại, đồng bộ.

Đại tá Lại Văn Sâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC cùng đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu nghe đại diện chỉ huy công trường báo cáo tiến độ Dự án.Với giá trị hợp đồng hơn 737 tỷ đồng, thời gian thực hiện 720 ngày, Dự án đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và an toàn. Nhiều hạng mục được triển khai đồng thời trên diện tích khoảng 22ha, đòi hỏi nhà thầu có năng lực tổ chức thi công, điều hành và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Anh Vũ Văn Huỳnh - Phó trưởng Ban Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình, đại diện Chủ đầu tư Dự án, cho biết: “Điều khiến chúng tôi đặt niềm tin vào những người lính thợ ACC bởi vì họ là đơn vị có năng lực về tài chính, kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; đồng thời có uy tín, đã được khẳng định qua nhiều công trình quy mô lớn. Cùng với đó, ACC có đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng lực tổ chức thi công tốt, cùng tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao”.
Từ khi triển khai Dự án (ngày 21-8-2025), Tổng công ty ACC và Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC đã tổ chức nhiều mũi thi công, chủ động bố trí nhân lực, máy móc, vật tư. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Anh Lê Viết Trọng - Lao động hợp đồng Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC, Chỉ huy trưởng Công trình, cho biết: “Sau một năm thi công, đơn vị đã cơ bản hoàn thành khối lượng phần thô của toàn bộ công trình. Hiện nay, nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn cao điểm. Khối lượng công việc lớn, diện tích thi công rộng, gây nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành lực lượng lao động, song với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi chủ động triển khai nhiều giải pháp, tổ chức các mũi thi công hợp lý, tăng ca, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm đời sống người lao động và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Quan điểm của chúng tôi là phải bảo đảm tiến độ nhưng không được bỏ qua chất lượng, đặc biệt là an toàn lao động”.
Giữa công trường rộng lớn, những cỗ máy liên tục vận hành; người điều khiển máy xúc, người vận chuyển vật tư, kỹ sư đo đạc, kiểm tra kỹ thuật; công nhân xây, trát... Mỗi vị trí có nhiệm vụ riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Với những người trực tiếp thi công, áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ điều kiện thời tiết. Những ngày nắng nóng, công việc ngoài trời thêm phần vất vả; những cơn mưa bất chợt cũng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Anh Trịnh Ngọc Tuấn - Công nhân Tổ Xây trát, Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là thời tiết nắng nóng, nhiều hôm có mưa rào, trong khi yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn luôn rất cao. Tuy nhiên, anh em luôn động viên nhau cố gắng, vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng chất lượng và an toàn trong thi công”.

Đại tá Lại Văn Sâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC và cùng đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu kiểm tra tiến độ Dự án.
Để duy trì nhịp độ thi công, Tổng công ty ACC và Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC thường xuyên kiểm tra hiện trường, chủ động điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế; tăng cường phối hợp giữa các tổ, đội; điều phối nhân lực, máy móc, vật tư theo từng khu vực. Những khó khăn phát sinh được nhận diện, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Cùng với tổ chức nhiều mũi thi công, công tác kiểm soát chất lượng cũng được chú trọng. Lực lượng tư vấn giám sát thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra từng công đoạn, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, bản vẽ được phê duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Những nội dung chưa bảo đảm yêu cầu được trao đổi, yêu cầu khắc phục kịp thời. Anh Bùi Văn Hà - Tư vấn giám sát trưởng, Công ty TNHH Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết: “Qua thực tế thi công, Tổng công ty ACC và Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC đã thực hiện theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ được phê duyệt; chất lượng cơ bản bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiến độ đáp ứng kế hoạch đề ra. Nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đang phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và theo đúng cam kết với chủ đầu tư”.
Được biết, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam không chỉ là một dự án xây dựng quy mô lớn mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của Nhà trường. Theo ông Phạm Tiến Tới - Trưởng Phòng Quản trị thiết bị, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác của Nhà trường tại Phân hiệu Hà Nam, công trình sẽ tạo nền tảng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và mở rộng quy mô đào tạo. Việc hình thành Phân hiệu Hà Nam có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển của Nhà trường, góp phần xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng nói riêng và xã hội nói chung.
Một cơ ngơi khang trang, bề thế đang dần hiện hữu. Những tuyến đường nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình từng bước hoàn thiện. Phía sau diện mạo ấy là công sức của nhiều lực lượng, trong đó có những người lính thợ ACC đang ngày đêm bám công trường. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cao, những người lính thợ ACC đang nỗ lực đưa công trình Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Qua đó, lặng thầm góp sức dựng xây một cơ sở đào tạo hiện đại, phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, BÙI ĐỨC