Thi đua “luyện giỏi, bắn trúng” ở Trung đoàn 230
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ Diễn tập, bắn đạn thật lực lượng Phòng không do Quân chủng tổ chức trong thời gian tới.

Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 23, Trung đoàn 230 huấn luyện thực hành bắt mục tiêu.Có mặt tại trận địa diễn tập của Đại đội 4 và Đại đội 23, Trung đoàn 230 ở Trường bắn TB-3, chúng tôi cảm nhận rõ không khí luyện tập khẩn trương, nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ. Từng khẩu đội tập trung thực hiện các nội dung theo đúng quy trình, từ chiếm lĩnh trận địa, triển khai khí tài, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, luyện tập bắn đến thực hành bắn hiệu chỉnh khí tài. Các khẩu lệnh được truyền đi dứt khoát; động tác của bộ đội nhanh chóng, chính xác. Sau từng nội dung, cán bộ chỉ huy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót.
Được biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay sau khi nhận được chỉ thị của Quân chủng và kế hoạch của Sư đoàn, Đảng ủy Trung đoàn 230 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ quan trọng này; Trung đoàn xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu đến từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện.
Thượng tá Vũ Văn Đoàn - Trung đoàn trưởng, cho biết: “Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chu đáo, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học. Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện các kíp chiến đấu; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong duy trì nền nếp, kiểm tra, hướng dẫn và rút kinh nghiệm sau từng nội dung. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, bảo đảm các thành phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Theo kế hoạch, từ ngày 5-5 đến 16-10-2026, Trung đoàn tổ chức huấn luyện qua 4 giai đoạn, gồm: Huấn luyện cơ bản; huấn luyện tổng hợp; huấn luyện nâng cao; rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, sức khỏe và bản lĩnh cho bộ đội. Nội dung huấn luyện được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện chiến thuật và rèn luyện thể lực. Trong đó, đơn vị chú trọng nâng cao trình độ thao tác cá nhân, khả năng phối hợp giữa các thành phần và năng lực xử trí tình huống của các kíp chiến đấu (KCĐ).
Cùng với huấn luyện bộ đội, Trung đoàn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ huy, quản lý các phân đội. Các nội dung như xây dựng, báo cáo kế hoạch chiến đấu; tổ chức hội nghị chi bộ thông qua kế hoạch; xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu được tổ chức luyện tập nhiều lần. Qua đó, cán bộ từng bước nâng cao phương pháp, tác phong công tác, khả năng điều hành và xử trí các tình huống trong thực hành nhiệm vụ.
Đáng chú ý, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn đã tổ chức ôn tập, kiểm tra lý thuyết, thực hành đội ngũ chiến thuật ngày, đêm và quy trình bắn đạn thật cho 100% các thành phần của các KCĐ. Kết quả, 100% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục củng cố trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và bản lĩnh của bộ đội, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ diễn tập.
Thiếu tá Phạm Thành Danh - Đại đội trưởng Đại đội 23, chia sẻ: “Trong quá trình huấn luyện, đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết, thực hành với rèn luyện thể lực, tâm lý cho bộ đội. Sau mỗi nội dung, cán bộ đều tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế để từng cá nhân, tập thể kịp thời khắc phục. Qua đó, khả năng hiệp đồng của KCĐ từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện”.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác hậu cần, kỹ thuật được Trung đoàn triển khai đồng bộ. Đơn vị chủ động chuẩn bị vũ khí, khí tài, trang bị, vật chất huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Công tác bảo đảm ăn, ở, quân y, vận tải và chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện dài ngày, cường độ cao. Công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được chú trọng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.
Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230 đang tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện, hoàn thiện khả năng tổ chức chỉ huy và hiệp đồng chiến đấu. Những kết quả đạt được trong quá trình huấn luyện là tiền đề để đơn vị củng cố bản lĩnh, trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG, TRUNG HIẾU