Quân chủng PK-KQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia
Ngày 14-10, tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026. Dự Diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath…
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Đại tướng Tea Seiha tham dự Diễn tập.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Quân chủng PK-KQ tham dự Diễn tập còn có: Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cùng đại biểu các đơn vị có lực lượng tham gia Diễn tập của Quân chủng PK-KQ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng 3 nước.
Lực lượng xuồng cứu hộ chuyên dụng của Binh chủng Công binh thực hành Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt.

Trực thăng của Quân chủng PK-KQ bay trinh sát khu vực bị cô lập bởi nước lũ.

Thực hành treo cẩu người bị nạn trong vùng lũ.

Sơ cứu người gặp nạn trên máy bay.

Tải thương đường không cho bệnh viện dã chiến.
Diễn tập chung về phòng thủ giữa Quân đội 3 nước Việt Nam- Lào-Campuchia có quy mô lớn cả về lực lượng và trang bị, với gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ của Quân đội 3 nước và hàng trăm thiết bị, khí tài. Diễn tập chia làm 3 nội dung: Ứng phó khẩn cấp nhân dân vùng bị ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hoá chất nguy hiểm. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết, gắn bó giữa ba nước láng giềng; đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng 3 nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ quốc tế.
Lực lượng Không quân của Quân chủng PK-KQ được giao nhiệm vụ tham gia Diễn tập với các nội dung: Thực hiện các chuyến bay thả thiết bị cứu sinh, phao cứu hộ và hàng cứu trợ xuống khu vực bị chia cắt do ngập lụt, ứng cứu người dân; cử nhân viên tìm kiếm cứu nạn đường không đu dây, sử dụng tời từ trực thăng cẩu cứu người bị nạn lên máy bay; phối hợp với lực lượng quân y, dùng khoang trực thăng như phòng hồi sức, cấp cứu nạn nhân ngay trên không và đưa về bệnh viện dã chiến sau đó tải thương về tuyến sau…
Quá trình tham gia Diễn tập, lực lượng phi công, thành viên tổ bay của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) cùng lực lượng nhân viên Dù -Tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Quốc gia Huấn luyện và Tìm kiếm cứu nạn Đường không (Bộ Tham mưu) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc từng nội dung Diễn tập; thực hiện các nội dung theo đúng ý định điều hành của Ban chỉ đạo Diễn tập; tổ chức huấn luyện bảo đảm hiệu quả, an toàn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ động 2 trực thăng đến các vị trí Diễn tập, thực hiện treo cẩu người gặp nạn trên vùng lũ và vận chuyển người bị thương tại khu vực Bệnh viện dã chiến đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện đủ nội dung, đúng thời gian theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo trong ngày Diễn tập chính thức.
Diễn tập phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, là dịp để các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ nói chung và từng cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Không quân có cơ hội học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng; xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh; đảm bảo diễn tập sát thực tế trong ứng phó thảm hoạ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về tính mạng và tài sản, bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân.
Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG, HOÀNG CÔNG.