8 giờ:34 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 5 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7)

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống, vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình thương binh, liệt sĩ; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; năm 2017, Quân chủng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

Quân chủng PK-KQ tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7)
Đại diện Viện Y học Phòng không-Không quân tặng quà các đối tượng chính sách
ở phường Ô Chự Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Ảnh: CTV

Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 17-7-2017, Bảo tàng PK-KQ sẽ tổ chức Triển lãm đề tài thương binh, liệt sĩ; các cơ quan Quân chủng đã sẵn sàng cho việc tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ theo kế hoạch của Cục Chính sách (TCCT); lựa chọn đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương, vinh danh người có công với cách mạng tiêu biểu đang công tác trong Quân đội; chỉ đạo các đơn vị tổ chức xây dựng từ 7 đến 10 “Nhà tình nghĩa” tặng các đối tượng chính sách; tổ chức dâng hương các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ PK-KQ; thắp hương Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng PK-KQ. Cùng với đó, Quân chủng cũng đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trong đó tổ chức thăm và tặng quà 4 trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng ở Thuận Thành (Bắc Ninh), Nho Quan (Ninh Bình), Kim Bảng, Duy Tiên (Hà Nam); thăm và tặng quà các đối tượng chính sách của Quân chủng, quận 6 và quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đẩy mạnh triển khai tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Khẳng định truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân đối với người có công với cách mạng. Tổ chức cho bộ đội tham gia thi “Tìm hiểu về 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ” trên báo in và báo điện tử Quân đội nhân dân; tổ chức sưu tầm các kỷ vật về chiến tranh, kỷ vật của liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tham gia sáng tác tranh cổ động về đề tài Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ theo kế hoạch của Cục Chính trị Quân chủng.

Đồng thời, toàn Quân chủng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ trong đơn vị; tiến hành có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ; Vào ngày 11-5, tại Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365), Quân chủng tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” đây là Lễ phát động thi đua làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng (thời gian đợt thi đua cao điểm từ ngày 18-5 đến 27-7). Tổ chức tu sửa, tôn tạo, dâng hương các đài tưởng niệm, danh bia ghi công liệt sĩ ở các đơn vị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương nơi đóng quân tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ (dự kiến tổ chức vào tối 26-7-2017); tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Thăm hỏi tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng của đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, CNVQP tích cực, tự giác tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định; tổ chức xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách của đơn vị và trên địa bàn đóng quân.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website