14 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 11 , 2022

Lữ đoàn Phòng không 297 đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho bộ đội

Những năm qua, Lữ đoàn PK 297, Quân khu 2 thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều biện pháp đa dạng, phong phú và thiết thực. Qua đó, đưa công tác giáo dục truyền thống đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Lữ đoàn Phòng không 297 đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho bộ đội
Đại tá Bùi Văn Thủy - Chính ủy Lữ đoàn 297 giới thiệu truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Chúng tôi về công tác tại Lữ đoàn PK 297 khi đơn vị đang bước vào đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022). Tại Nhà truyền thống, đơn vị đang tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham quan, học tập truyền thống. Cầm trên tay hiện vật là chiếc mũ sắt, Đại tá Bùi Văn Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn nêu câu hỏi: “Các đồng chí có biết chiếc mũ sắt này là của ai? Và được sử dụng trong thời điểm nào không?”. Các chiến sĩ trẻ lặng im, nhiều người bày tỏ sự tò mò, háo hức. Anh Thủy nhấn mạnh: “Đây là chiếc mũ sắt được Đại úy Nguyễn Công Tuấn - Đại đội trưởng Đại đội 5, Trung đoàn 256 - tiền thân của Lữ đoàn 297 ngày nay sử dụng trong khi chỉ huy đơn vị bắn rơi máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào đêm 24-12-1972 tại trận địa xã Quang Vinh, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trong đêm 26-12-1972, Đại đội 5 do Đại úy Nguyễn Công Tuấn - Đại đội trưởng chỉ huy lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắn rơi thêm 1 “Siêu pháo đài bay B-52” của địch, làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Với chiến công bắn rơi 2 máy bay B-52 bằng pháo 100mm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Trung đoàn 256 vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương quân công Hạng 3 và Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa”.

Chăm chú ngắm nhìn hiện vật và lắng nghe phần giới thiệu của đồng chí Chính ủy Lữ đoàn, nhiều chiến sĩ trẻ bày tỏ niềm xúc động. Binh nhất Lưu Sơn Lâm - Chiến sĩ Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu Lữ đoàn, chia sẻ: “Chúng tôi thực sự khâm phục ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các thế hệ cha ông đi trước. Chúng tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh để tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại Nhà truyền thống của Lữ đoàn, bên cạnh trưng bày các nội dung theo quy định của Tổng cục Chính trị, Lữ đoàn còn dành một khoảng không gian để trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật ghi dấu chiến công, thành tích của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước.  Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thanh Hà - Nhân viên Nhà truyền thống Lữ đoàn cho biết: “Hiện nay, Nhà truyền thống Lữ đoàn còn lưu giữ một số hiện vật đã được sử dụng trong Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972 như 1 chiếc mũ cối sắt, 3 mảnh xác máy bay B-52, 2 vỏ đạn Pháo 37mm, 2 vỏ đạn Pháo 57mm, 4 vỏ đạn pháo 100mm; 1 máy tín hiệu thông tin; dụng cụ đào hầm hào như xẻng, rìu bộ binh… Hằng năm, Lữ đoàn đón hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến tham quan. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay sự trân trọng, biết ơn, từ đó nỗ lực vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ”.

Được biết, những năm gần đây, công tác giáo dục truyền thống ở Lữ đoàn PK 297 được tiến hành đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn liền với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Ngoài duy trì nghiêm nền nếp công tác giáo dục truyền thống theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Lữ đoàn còn lồng ghép việc giáo dục thông qua sinh hoạt, học tập hằng ngày, tổ chức cho bộ đội tham quan Nhà truyền thống, các di tích lịch sử; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Cùng với đó, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại, sự kiện lớn của đất nước, Quân đội, Quân khu và đơn vị, Lữ đoàn cũng mời các nhân chứng lịch sử về giao lưu, nói chuyện truyền thống, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, văn hóa văn nghệ… để giáo dục truyền thống cho bộ đội.

Đại tá Ngô Đức Cường - Lữ đoàn trưởng khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác giáo dục truyền thống mà những năm qua, Lữ đoàn luôn ổn định về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ chung sức, đồng lòng, đoàn kết vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, xây dựng Lữ đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website