15 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 5 , 2017

Đoàn An điều dưỡng 18: Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành

Chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đội An dưỡng PK-KQ vinh dự được thành lập vào đúng Ngày sinh lần thứ 77 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (ngày 19-5-1967), Đội trực thuộc Phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đóng quân tại thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

 Ngày đầu thành lập, để đảm bảo giữ bí mật, Đội được mang phiên hiệu Đơn vị 2448 có nhiệm vụ tổ chức đón tiếp, nuôi dưỡng, phục hồi, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, phi công, thương, bệnh binh sau thời gian chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đội được biên chế 15 cán bộ, chiến sĩ từ 13 đơn vị chuyển về, do đồng chí Đại úy Trần Tô Minh làm Đội trưởng, kiêm Bí thư chi bộ. Ngay tháng đầu tiên, Đội đã đón và phục vụ trên 30 lượt cán bộ, phi công, thương binh về nghỉ dưỡng. Từ đó, lượng người về nghỉ dưỡng ngày càng tăng, có tháng Đội đã đón trên 100 lượt người. Sau mỗi đợt khách đến nghỉ, Đội đều tổ chức rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 18-2-1969, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định di chuyển Đội An điều dưỡng PK-KQ về đóng quân tại Công trường 150 thuộc xã Xuân Sơn, huyện Kiến An, TP Hải Phòng.
Đoàn An điều dưỡng 18: Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành
Các đoàn khách chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Đoàn An điều dưỡng 18.
Ảnh: CTV

Tháng 11-1970, Đội An dưỡng Quân chủng PK-KQ sáp nhập với Đội An dưỡng Quân khu Việt Bắc trở thành Đoàn An điều dưỡng 18. Quân số của Đoàn lúc này là 50 người, được tổ chức biên chế thành các bộ phận: Quân y, hành chính - chính trị, doanh trại, quân nhu - hậu cần, lái xe, tài vụ. Tháng 11-1970, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định chuyển Đoàn An điều dưỡng 18 về đóng quân tại phường Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thành phố Vĩnh Yên), để tránh sự ném bom hủy diệt của đế quốc Mỹ, đảm bảo an toàn cho công tác phục vụ cán bộ, thương, bệnh binh.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đoàn An điều dưỡng 18 đã liên tục tiếp đón phục vụ tận tình các đoàn cán bộ, thương binh, phi công quân sự, giúp họ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, trở lại các chiến trường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Chỉ tính riêng giai đoạn 1971-1975, Đoàn đã đón tiếp phục vụ trên 12.000 lượt cán bộ an dưỡng trong toàn quân. Tết dương lịch năm 1975, Đoàn vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đến thăm. Sau khi kiểm tra toàn diện từ nơi ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ an dưỡng và của cả Đoàn, Đại tướng kết luận: “Ở đây tổ chức nuôi dưỡng khá đấy. Nhưng với khẩu hiệu: “Ăn ngon không chỉ thêm tiền/Còn do trách nhiệm nhiệt tình nuôi quân”, tôi thấy, chỉ có tiền, có trách nhiệm, có nhiệt tình thôi cũng chưa đủ, mà còn phải có kỹ thuật giỏi nữa mới ăn ngon được”. Những lời căn dặn ân cần của Đại tướng là nguồn cổ vũ to lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên của Đoàn qua các thời kỳ, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, Đoàn An điều dưỡng 18 bước sang thời kỳ thực hiện nhiệm vụ sau chiến tranh. Nhiệm vụ của Đoàn là đón tiếp và phục vụ cán bộ, gia đình cán bộ trung, cao cấp, phi công đến an điều dưỡng. Năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân chủng có quyết định điều Đoàn An điều dưỡng 18 cơ động về Trường dạy nghề của Cục Kỹ thuật Quân chủng, đóng quân tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tháng 4-1982, Đoàn An điều dưỡng 18 tiếp tục được chuyển về phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho đến ngày nay.

Ở chặng đường tiếp theo, Đoàn An điều dưỡng 18 có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Đoàn đã tiếp nhận thêm Trạm khách Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đoàn được trên đầu tư nâng cấp, nhiều dãy nhà nghỉ cao tầng được xây mới với đầy đủ tiện nghi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ chu đáo cán bộ an dưỡng ở cả hai cơ sở. Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ Đoàn An điều dưỡng 18 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời tiến hành củng cố xây dựng đơn vị theo hướng “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Hạ tầng cơ sở được nâng cấp với nhiều hạng mục như: Trồng mới cây xanh, kè hồ ao sen, xây mới nhà ăn, nhà truyền thống, thư viện, làm sân tennis, sân cầu lông, bóng chuyền... Đặc biệt là nhà nghỉ dưỡng 7 tầng với lưu lượng trên 300 giường, 2 hội trường cùng với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đón tiếp và phục vụ cán bộ đến nghỉ dưỡng trong giai đoạn  mới.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 18 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn đã đón tiếp và phục vụ chu đáo nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng; trở thành địa chỉ tin cậy của  hàng chục vạn lượt cán bộ đến nghỉ an dưỡng tại Đoàn; phục vụ tận tình chu đáo hàng trăm hội nghị của Bộ Quốc phòng và Quân chủng ở cả hai cơ sở; góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Với những thành tích xuất sắc đó, Đoàn An điều dưỡng 18 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba thời kỳ đổi mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều năm liền Đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Đảng bộ đạt TSVM, hàng năm đều được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đơn vị có môi trường văn hóa tốt và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen “Đơn vị có phong trào dân vận tốt”.

Đại tá BÙI VĂN TÂN

Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 18

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website