10 giờ:8 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 9 , 2020

Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật

Ngày 15-9, Sư đoàn 363 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật; hoạt động của Tổ 3 người, “Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật” và “Chiến sĩ bảo vệ” (gọi tắt là Tổ công tác). Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật
Quang cảnh Hội nghị.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của các cấp về chấp hành kỷ luật, pháp luật. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ; ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm kỷ luật, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…. Duy trì và tổ chức hoạt động có nền nếp, hiệu quả của tổ chức và hoạt động của Tổ công tác. Do đó, đã hạn chế thấp nhất các vụ việc; cán bộ, chiến sĩ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Sư đoàn 363 xác định, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật và hoạt động của Tổ công tác. Chú trọng duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật và các hình thức sinh hoạt chính trị, thông báo thời sự, sinh hoạt các Tổ công tác. Tăng cường đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp hoạt động của Tổ công tác phù hợp với từng đối tượng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác chính trị tư tưởng, tiến hành tốt công tác tư tưởng và nắm bắt tình hình chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÀNH LUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website