5 giờ:46 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 , 2017

Quân chủng PK-KQ khai mạc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn năm 2017

Sáng 23-5 tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn năm 2017. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng, dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự có đại biểu Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng, đại biểu các cơ quan Quân chủng và 18 đồng chí là sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn tham gia kiểm tra.

Quân chủng PK-KQ Khai mạc kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn năm 2017
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc.

Nội dung kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn gồm hai phần. Phần kiểm tra lý thuyết gồm: Lý thuyết tham mưu; nhận thức chính trị; hậu cần; kỹ thuật. Phần kiểm tra thực hành gồm: Xây dựng và báo cáo ý định diễn tập; làm kế hoạch điều hành diễn tập (theo đầu bài của Ban Tổ chức, đối với sư đoàn trưởng). Làm kế hoạch CTĐ, CTCT trong diễn tập; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập (theo đầu bài của Ban Tổ chức, đối với chính ủy sư đoàn).

Trong quá trình kiểm tra, đối với phần lý thuyết và nhận thức sẽ kiểm tra bằng hình thức vấn đáp và trắc nghiệm. Đối với phần thực hành, các đồng chí sư đoàn trưởng sẽ trực tiếp soạn và báo cáo ý định diễn tập; kế hoạch điều hành diễn tập. Đối với các đồng chí chính ủy sư đoàn sẽ làm báo cáo kế hoạch CTĐ, CTCT trong diễn tập; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập. Trong đó, cả sư đoàn trưởng và chính ủy sư đoàn đều có phần thi chung là Điều lệnh và thực hành bắn súng K54 bài 1.

Quân chủng PK-KQ Khai mạc kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn năm 2017
Toàn cảnh buổi khai mạc.

Phát biểu tại buổi Khai mạc, Trung tướng Lê Huy Vịnh nêu rõ: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ toàn diện của các đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn về khả năng thực hành công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu và trình độ nhận thức chính trị cũng như trình độ hiểu biết về hậu cần, kỹ thuật trên cương vị chức trách được giao. Để đạt được mục đích trên, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức; Ban Giám khảo chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, khoa học các nội dung thi; đánh giá khách quan, trung thực, công tâm đối với các cán bộ tham gia thi. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm  đợt kiểm tra đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khai mạc, các đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bước vào phần kiểm tra chung là lý thuyết điều lệnh bằng hình thức trắc nghiệm.

Quân chủng PK-KQ Khai mạc kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn năm 2017
Các đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn
thực hiện nội dung kiểm tra lý thuyết Điều lệnh.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra tiến hành trong 3 ngày và kết thúc vào ngày 25-5.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website