5 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 6 , 2017

Kinh nghiệm rút ra từ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, Sư đoàn 363

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2017 - 2022) của Sư đoàn 363 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội được Quân chủng lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn Quân chủng. Ngay sau Đại hội, Thủ trưởng Cục Chính trị cùng lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363, đại biểu Ban Thanh niên Quân chủng và đại biểu các tổ chức Đoàn trong toàn Sư đoàn đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác điều hành, chỉ ra những mặt ưu điểm và hạn chế của Đại hội.

Kinh nghiệm rút ra từ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, Sư đoàn 363
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX.

Theo Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng, nội dung, chương trình Đại hội đã bảo đảm đúng hướng dẫn của Cục Chính trị; trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Sư đoàn 363 đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân chủng và sự lãnh đạo, định hướng của lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn. Các tổ giúp việc của Đại hội làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Công tác chuẩn bị, hệ thống văn kiện Đại hội đầy đủ, kịch bản điều hành Đại hội chặt chẽ, có clip minh họa cho báo cáo của Phòng Chính trị Sư đoàn. Công tác bầu cử được thực hiện đúng quy trình, tổ chức dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đại biểu. Sư đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ bên lề Đại hội như: Thi nội san, báo tường, trưng bày các mô hình sản phẩm sáng tạo, đêm văn nghệ chào mừng Đại hội tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi.

Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội, Đại tá Trần Ngọc Quyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã đánh giá cao những kết quả của Sư đoàn 363 đã đạt được trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (2017 - 2022). Thông qua kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 363, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã lưu ý, rút kinh nghiệm một số nội dung, trong đó nhấn mạnh: Báo cáo chính trị tại Đại hội cần đánh giá trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung, phương hướng Chương trình hành động của Đại hội. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải cụ thể, thể hiện được nét đặc trưng riêng của đơn vị, bám sát chỉ đạo của cấp trên; có thể có một số biểu đồ minh họa, hình ảnh kèm theo. Đoàn Chủ tịch cần chuẩn bị báo cáo tóm tắt ngắn gọn, súc tích, thời gian từ 20-25 phút, khuyến khích trình chiếu hình ảnh minh họa nhưng cần sắp xếp phù hợp với nội dung báo cáo. Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Phòng Chính trị Sư đoàn cần quan tâm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, bảo đảm đúng trọng tâm. Cần ngắn gọn, súc tích, đảm bảo các nội dung và khái quát cao. Các tham luận tại Đại hội phải nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, giới thiệu được mô hình, giải pháp hiệu quả để các đơn vị khác học tập, tránh báo cáo thành tích chung chung. Việc bồi dưỡng các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội phải chuẩn bị kỹ, phát huy được tính dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm chính trị cao của mỗi đại biểu; đưa chính kiến cá nhân của bản thân làm rõ vấn đề, gắn với nhiệm vụ của đơn vị mình; lựa chọn các ban giúp việc bảo đảm chất lượng, tổ chức luyện tập kỹ. 

Về công tác bầu cử, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng lưu ý: Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên cần bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, cụ thể về cơ cấu độ tuổi, thành phần cân đối giữa các lực lượng, giúp đại biểu nắm rõ và bầu cử tập trung. Danh sách trích ngang nhân sự giới thiệu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX nên niêm yết danh sách bên ngoài Hội trường, trình chiếu trên màn hình rộng để các đại biểu tiện theo dõi. Ban kiểm phiếu cần được tập huấn để kiểm phiếu nhanh, tính toán tỉ lệ chính xác. Sau Đại hội cần triển khai Chương trình hành động của Đại hội cụ thể đến từng tổ chức Đoàn và ĐVTN; tổ chức tuyên truyền về thành công của Đại hội thông qua bản tin nội bộ, trong các buổi sinh hoạt Đoàn. Để thực hiện tốt điều này, các tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện.

Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở Sư đoàn 363 thành công đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sức lan tỏa rộng rãi trong ĐVTN, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ động viên tuổi trẻ Sư đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 5 năm tới, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX  (2017 - 2022).

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website