10 giờ:31 phút Thứ bảy, ngày 24 tháng 6 , 2017

Sư đoàn 377 tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017-2022)

Ngày 22-6, Sư đoàn 377 đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017-2022). Dự Đại hội có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377; đại biểu Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ, các tổ chức Đoàn địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng các đại biểu cán bộ Đoàn, ĐVTN.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Dự thảo báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX (2017-2022) và  Dự thảo báo cáo của Phòng Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 377 lần thứ IX (2017-2022).
Sư đoàn 377 tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017-2022)
Quang cảnh Đại hội.

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 377 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục đã tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN về truyền thống, nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, bảo vệ vùng trời Nam Trung bộ và Quần đảo Trường sa thân yêu. Tuổi trẻ Sư đoàn đã củng cố, xây dựng được 136 công trình thanh niên với hàng ngàn ngày công; thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ Đoàn, ĐVTN hút thuốc lá”, “Ngôi nhà 100 đồng” và hoạt động “Câu lạc bộ chiến sĩ” ở các đơn vị. Năm 2014, tuổi trẻ Sư đoàn đã đại diện cho tuổi trẻ Quân chủng tham gia Hội thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” do Tổng Cục Chính trị tổ chức và đoạt giải nhất. Năm 2017, tuổi trẻ Sư đoàn có 1 sáng kiến được nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân, 1 sáng kiến đạt giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng. 5 năm qua, Sư đoàn có 387 tập thể, 858 cán bộ Đoàn, ĐVTN được các cấp khen thưởng, 3 đồng chí được bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng, 2 Đoàn cơ sở được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng Khen “Tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc.

Giai đoạn 2017-2022, Đại hội xác định tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh thực hiện phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; phấn đấu kết quả phân tích chất lượng hàng năm về tổ chức Đoàn 100% đạt khá trở lên, trong đó có trên 85% đạt vững mạnh; đối với đoàn viên, có từ 95% trở lên đạt xuất sắc và khá, không có đoàn viên yếu kém, 75% trở lên cán bộ Đoàn đạt khá, giỏi; kết nạp từ 7 đến 10% đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% thanh niên đủ 6 tháng tuổi quân được kết nạp vào Đoàn…

Đại hội đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2017-2022).

Tin, ảnh: ĐÌNH THẮNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website