14 giờ:26 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 7 , 2020

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X

Chiều 7-7, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Phất cao Cờ hồng Tháng Tám”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020); 55 năm đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa (24-7-1965/24-7-2020). Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự Lễ phát động có thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục Chính trị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Trong thời gian thi đua (từ ngày 13-7 đến 30-9-2020), các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “2 nhất, 1 không” (Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt nhất các nội dung của “Năm kỷ luật, kỷ cương”; không vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị).

Để thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là sẵn sàng chiến đấu tăng cường dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; duy trì thường xuyên và chấp hành nghiêm túc nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin, định hướng tư tưởng, xây dựng trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm chắc tình hình đơn vị cơ sở; tham mưu đúng, trúng, thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị giúp Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Củng cố, duy trì nghiêm túc nền nếp chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật. Bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe cho bộ đội. Bảo quản và bảo đảm tốt phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website