7 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 , 2017

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 13-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội 6 tháng đầu năm 2017. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì buổi họp báo.

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm 2017
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Bộ Quốc phòng đã thông tin đến báo giới về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội 6 tháng đầu năm 2017 và kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của các doanh nghiệp Quân đội và các đoàn kinh tế quốc phòng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả nhiều nội dung lớn, quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Về phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội 6 tháng cuối năm 2017; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ...

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm 2017
Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC (Quân chủng PK-KQ)
thi công công trình đường lăn, sân đỗ tại Sân bay Cần Thơ.

Về kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, trong những năm qua, các đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khu kinh tế - quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực kinh tế quốc phòng, góp phần cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo; các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có bước phát triển vượt bậc, bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế quốc dân...

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên về tầm quan trọng của việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) khẳng định: Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong 3 chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", vừa cho thấy ý thức, trách nhiệm chính trị của Quân đội trong quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã góp phần tăng nguồn thu cho quốc phòng để giải quyết chính sách hậu phương Quân đội, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo được nguồn thu để đầu tư mua sắm VKTBKT tăng cường tiềm lực quốc phòng, trong điều kiện ngân sách của ta còn hạn hẹp; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương...

Khẳng định sự cần thiết, tầm quan trọng của việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Bộ Quốc phòng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vì mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website