20 giờ:56 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 7 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022), ngày 25-7, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Quân chủng Phòng không - Không quân trao tiền hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải

Quân chủng Phòng không - Không quân trao tiền hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn cùng Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ
dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Hải.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn đã trao 80 triệu đồng cho cấp ủy, chính quyền xã Thanh Hải nhằm hỗ trợ việc tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ân cần thăm hỏi và tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Quân chủng Phòng không - Không quân trao tiền hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn trao tiền của Quân chủng PK-KQ hỗ trợ tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Hải.
Quân chủng Phòng không - Không quân trao tiền hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Thanh Hải
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao quà tặng các đối tượng chính sách xã Thanh Hải.

Chia sẻ với chính quyền và nhân dân xã Thanh Hải, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cho biết, thời gian qua bên cạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới… Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website