18 giờ:18 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 7 , 2017

Đoàn Công đoàn Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc tại Nhà Máy A31, Cục Kỹ thuật (Quân chủng PK-KQ)

Sáng 26-7, Đoàn Công đoàn Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Trung tá Bun Khoong Bút Thạ Chăn Đi - Phó Trưởng phòng Công đoàn Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật (Quân chủng PK-KQ). Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tá Bùi Tố Việt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; cán bộ Ban Công đoàn Quốc phòng; Ban Công đoàn Quân chủng PK-KQ, cùng các cán bộ cơ quan chức năng của Quân chủng và Nhà máy A31 (Cục Kỹ thuật).

Đoàn Công đoàn Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Nhà Máy A31 (Cục Kỹ thuật) Quân chủng PK-KQ 
Thượng tá Mai Xuân Anh - Trưởng Ban Công đoàn Quân chủng PK-KQ
giới thiệu khái quát về hoạt động Công đoàn của Quân chủng với Đoàn.

Đoàn Công đoàn Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Nhà Máy A31 (Cục Kỹ thuật) Quân chủng PK-KQ
Lãnh đạo nhà máy A31 tặng quà cho Đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Nhà máy A31 (Cục Kỹ thuật) đã giới thiệu với Đoàn về hoạt động của Công đoàn Nhà máy A31 trong những năm qua; đồng thời hai bên cũng trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác Công đoàn của cả hai bên. Với Nhà máy A31, lực lượng đoàn viên công đoàn chiếm phần lớn quân số của Nhà máy; những năm qua Công đoàn Nhà máy đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và bậc thợ của cán bộ, đoàn viên Công đoàn; trình độ đại học và trên đại học ngày càng chiếm tỉ lệ cao, có khả năng tiếp cận với công nghệ và khoa học hiện đại. 100% đoàn viên công đoàn của Nhà máy đều chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Công đoàn Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Nhà Máy A31 (Cục Kỹ thuật) Quân chủng PK-KQ
Hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua buổi làm viêc, hai bên đã có thêm nhiều hiểu biết lẫn nhau, những kinh nghiệm và hoạt động công đoàn cũng được trao đổi, từ đó hai bên tăng cường mối quan hệ hữu nghị, góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa quân đội và nhân dân hai nước anh em vốn đã có truyền thống lâu đời.

                                                             Tin, ảnh: HẢI HẠ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website