10 giờ:6 phút Thứ năm, ngày 3 tháng 8 , 2017

Lữ đoàn 918 tăng cường huấn luyện hỗn hợp các loại máy bay

Thường thì trong một ban bay huấn luyện ngày, Lữ đoàn 918 tổ chức bay trên cả 4 máy bay là: An-2, An -26, Casa-295, Casa-212. Theo quan sát của chúng tôi, huấn luyện hỗn hợp đòi hỏi các thành phần tập trung cao độ mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.

Lữ đoàn 918 tăng cường huấn luyện hỗn hợp các loại máy bay
Cán bộ, nhân viên trong Lữ đoàn chúc mừng tổ bay An-26
sau khi thực hiện thành công ban bay huấn luyện.

Tìm hiểu về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị, chúng tôi được biết Lữ đoàn 918 là đơn vị được trang bị các loại máy bay bao gồm An-2, An-26, Casa-295, Casa-212. Có loại máy bay đã qua nhiều năm sử dụng, có loại máy bay mới tiếp nhận đang trong quá trình khai thác chuyển loại. Đối tượng huấn luyện chuyển loại nhiều, đặc biệt là học viên lái phụ trên máy bay An-26. Đồng thời, lực lượng phi công, thành viên Phi đội 2 di chuyển từ Tân Sơn Nhất ra Sân bay Gia Lâm để tổ chức bay huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, Lữ đoàn phải tiến hành huấn luyện hỗn hợp các loại máy bay khác nhau. Đại tá Vũ Tiến Dũng - Lữ đoàn trưởng, cho biết: “Để đảm bảo đúng kế hoạch bay, Lữ đoàn luôn bám sát phương châm trong huấn luyện, đồng thời có nhiều biện pháp đổi mới nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ phi công, thành viên bay. Trong đó, việc tiến hành huấn luyện hỗn hợp trên các lại máy bay trong một ban bay được coi là phương pháp huấn luyện linh hoạt, đem lại hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm”.

Cùng với nhiệm vụ bay huấn luyện, đơn vị còn thực hiện bay vận chuyển quân sự Bắc-Nam, bay quan sát, trinh sát biển; huấn luyện đào tạo cho học viên Trường Sĩ quan Không quân các khóa 39, 40, 41, 42; tăng cường huấn luyện đêm trong các điều kiện khí tượng… Với nhiều nhiệm vụ đan xen nên đơn vị xác định tiếp tục tổ chức huấn luyện hỗn hợp các loại máy bay trong một ban bay nhằm hoàn thành tốt các khoa, mục đề ra. 

Mặc dù đẩy nhanh tiến độ huấn luyện bay, nhưng Lữ đoàn luôn quán triệt  phải tổ chức chặt chẽ, an toàn, không nôn nóng chạy theo tiến độ, thành tích; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện, đặc biệt là nền nếp trong 3 giai đoạn bay; nâng cao chất lượng chuẩn bị và thực hành của chỉ huy bay, phi công thành viên tổ bay; tổ chức học tập và ôn luyện lý thuyết bay, kỹ thuật hàng không và xử lý bất trắc trên buồng lái cho phi công, thành viên bay trên tất cả các loại máy bay; duy trì nghiêm chế độ giảng bình rút kinh nghiệm sau từng ban bay.

Đại tá Chu Văn Hải - Phó Lữ đoàn trưởng Quân huấn, cho biết: “Trong phương pháp huấn luyện hỗn hợp đòi hỏi công tác xây dựng kế hoạch, sắp xếp lực lượng phải hết sức khoa học, công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, tỉ mỉ, hiệp đồng chỉ huy, điều hành bay phải nhịp nhàng, khoa học, hợp lý. Để đáp ứng phương pháp huấn luyện trên, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn các khoa mục, tiết kiệm được thời gian, nâng cao trình độ của đội ngũ phi công thành viên bay”.

 Trong thời gian tới, đơn vị sẵn sàng cơ động lực lượng phi công, thành viên bay vào Sân bay Cần Thơ để tổ chức bay huấn luyện. Đồng thời, tổ chức đưa máy bay Casa-295 vào trực ban chiến đấu. Cùng với việc đẩy mạnh công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho các đối tượng chuyển loại máy bay mới, đơn vị tiếp tục vận dụng phương pháp huấn luyện hỗn hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, đào tạo, chuyển loại, góp phần hoàn thành kế hoạch huấn luyện năm 2017.

       Bài, ảnh:  VŨ DUY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website