14 giờ:29 phút Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 , 2017

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí thượng tướng Song Hào (20-8-1917/20-8-2017):

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng tài ba, mẫu mực, văn - võ song toàn

Thượng tướng Song Hào, tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân đô hộ, nhân dân sống trong hoàn cảnh lầm than, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1936, khi mới 19 tuổi đồng chí đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng tại quê hương. Năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Kể từ đây, đồng chí luôn tích cực hoạt động cho Đảng và trở thành người đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực.

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng tài ba, mẫu mực, văn - võ song toàn
Thượng tướng Song Hào (người đứng thứ 2 từ phải sang) cùng với
các đồng chí trong Quân ủy Trung ương bàn kế hoạch
giải phóng Tây Nguyên năm 1975.
Ảnh tư liệu

Đầu năm 1940, đồng chí Song Hào bị thực dân Pháp bắt và kết án 7 năm tù; lưu đày qua nhiều nhà tù (Nam Định, Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Chợ Chu) của thực dân Pháp; dù phải chịu nhiều cực hình tra tấn dã man của thực dân, song đồng chí vẫn một lòng kiên trung với Đảng và ý chí đấu tranh kiên cường. Tháng 10-1940, đồng chí Song Hào cùng 11 đồng chí khác đã vượt ngục khỏi nhà tù Chợ Chu về hoạt động ở vùng Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trong Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, đồng chí đã cùng Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền thắng lợi.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Thượng tướng Song Hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao nhiều trọng trách và đảm nhiệm nhiều cương vị: Bí thư Trung ương Đảng; Phó bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương; Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1961-1977), đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, cùng với toàn dân chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng trong hai cuộc kháng chiến, hàn gắn vết thương chiến tranh và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công lao xây dựng Quân đội của Thượng tướng Song Hào còn được khẳng định trong việc chỉ đạo xây dựng và đưa vào thực hiện điều lệnh, điều lệ, quy định về tổ chức, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội, góp phần bảo đảm cho nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được vận hành thông suốt, hiệu lực chỉ huy và hiệu quả CTĐ, CTCT được tăng cường, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Song Hào diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Toàn Quân chủng đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật của các lực lượng Phòng không, Không quân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 50 năm ngày Bộ đội Tên lửa bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam (17-9-1967), hướng tới kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12-1972). Đây là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến của đồng chí Thượng tướng Song Hào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội ta.

Học tập và noi gương đồng chí Song Hào, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nhận rõ đối tác, đối tượng, nhận rõ đúng, sai, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời tích cực học tập, huấn luyện nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, cải tiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và Luật giao thông; góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                             XUÂN VŨ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website