14 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 , 2016

3 khâu đột phá trong công tác Hậu cần ở Sư đoàn 377

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài; để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, ngành Hậu cần Sư đoàn 377 đã tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội, tổ chức triển khai có hiệu quả 3 điểm chế biến, giết mổ tập trung theo cụm địa bàn các đơn vị; Tổ chức quy hoạch mô hình tăng gia chăn nuôi các đơn vị theo hướng “Tập trung, cơ bản, đẹp, hiệu quả, vững chắc” và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần”.

Cũng trong năm 2015, Sư đoàn 377 đã tổ chức thành công xây dựng điểm toàn diện về Hậu cần ở Trung đoàn 292; qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Sư đoàn, động viên bộ đội thực hiện tốt phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực TGSX và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị, đáp ứng yêu cầu trận địa phòng không đẹp.

3 khâu đột phá trong công tác Hậu cần ở Sư đoàn 377

Các chiến sĩ Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 trên đảo Trường Sa
tích cực tăng gia rau xanh, cải thiện đời sống.
(Ảnh: VŨ HOÀNG)

Đảm bảo công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), toàn Sư đoàn đã duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ thị của cấp trên về phân cấp dự trữ vật chất Hậu cần SSCĐ. Thường xuyên kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng và tốt về chất lượng, thực hiện luân phiên đổi hạt kịp thời, bảo đảm dự trữ theo phân cấp có chiều sâu đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất khác. Thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi - Quản lý Quân nhu tốt”, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan Hậu cần các cấp, đặc biệt là ngành Quân nhu của Sư đoàn đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng bộ đội. Bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ định lượng cho từng đối tượng. Tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng chế biến, cải tiến bữa ăn hàng ngày bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên tổ chức kinh tế công khai đúng quy định, bộ đội nắm chắc tiêu chuẩn được hưởng, không có hiện tượng dị nghị, thắc mắc, đơn thư. Việc cung ứng lương thực được quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, ký kết đến khâu tiếp nhận, vận chuyển thông qua Hội đồng giá. Việc tiếp phẩm cũng được ký kết hợp đồng cụ thể thông qua tổ kinh tế và đều có cam kết về VSATTP. Có 100% bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Nuôi quân giỏi - quản lý tốt” và 4/4 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi - quản lý quân nhu tốt”.

Đặc biệt, ngành Hậu cần Sư đoàn đã triển khai thực hiện tốt nền nếp, chế độ tạo nguồn, chế biến, giết mổ gia súc, tiếp phẩm tập trung. Đến nay, 100% bếp tự túc muối nén rau củ quả và ngâm ủ giá đỗ. 3 điểm chế biến, giết mổ tập trung theo cụm địa bàn các đơn vị đều được duy trì hoạt động thường xuyên. Việc khai thác, sử dụng hệ thống bếp lò hơi cơ khí được trên đầu tư cũng rất hiệu quả. Sư đoàn đã tập trung cải tạo, củng cố mô hình tăng gia chăn nuôi, quy hoạch mô hình tăng gia sản xuất theo đúng tiêu chí “Tập trung, cơ bản, đẹp, hiệu quả, vững chắc”. 100% cơ quan, phân đội đều hoàn thành các chỉ tiêu công tác tăng gia năm 2015.

Trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác”, ngành Quân y Sư đoàn đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, tổ chức cấp cứu, thu dung, điều trị đúng nguyên tắc thủ tục, bảo đảm an toàn tuyệt đối ở các tuyến, thường xuyên đạt tỷ lệ quân số khoẻ trên 98,5%. Toàn Sư đoàn không có dịch bệnh xảy ra, kể cả các điểm huấn luyện tân binh hay các phân đội làm nhiệm vụ cơ động dã ngoại. Các bếp duy trì nghiêm nền nếp, chế độ lưu nghiệm thức ăn hàng ngày và kiểm tra thực phẩm trước lúc chế biến, bảo đảm an toàn tuyệt đối vệ sinh ATTP.

Về công tác xây dựng ngành, không chỉ quản lý chặt chẽ trang bị, vật chất hậu cần, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn, chế độ và các loại kinh phí của ngành; đơn vị còn làm rất tốt việc chăm lo xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên Hậu cần bảo đảm đủ số lượng, đủ phẩm chất năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp. Trong năm đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình mới xây dựng như Sở chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn bộ và Đại đội 4 (Trung đoàn 591), Trạm Ra đa 44 và 55 (Trung đoàn 292), củng cố doanh trại Tiểu đoàn 88 và Tiểu đoàn 115 (Trung đoàn 274)...

Với những thành tích xuất sắc ấy, Sư đoàn 377 đã được Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện PTTĐ “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010-2015.

Bài, ảnh: PHẠM THANH XUÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website