15 giờ:0 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 10 , 2019

Hiệu quả từ việc thực hiện Cuộc vận động 50 ở Sư đoàn 375

Sư đoàn 375 đóng quân trên địa bàn rộng, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, quản lý, sử dụng nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Để các đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Sư đoàn đã chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật; đặc biệt là thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50).

Hiệu quả từ việc thực hiện Cuộc vận động 50 ở Sư đoàn 375 
Thực hiện Ngày Kỹ thuật tại Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282.

Đại tá Trần Sỹ Bình - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, cho biết: “Để Cuộc vận động 50 hiệu quả thiết thực, Ban Chỉ đạo của Sư đoàn đã triển khai đến từng đơn vị thực hiện tốt 4 mục tiêu: “Quản lý tốt; khai thác tốt; sử dụng bền; an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chú trọng khâu đào tạo cán bộ, nâng cao tính tự học, bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ để đáp ứng với yêu cầu khai thác trang bị vũ khí, khí tài mới; tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, hạn chế mức thấp nhất những vụ việc mất an toàn, nhất là an toàn khi tham gia giao thông”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để thực hiện Cuộc vận động 50 có chất lượng hiệu quả, từ cơ quan Sư đoàn đến các phân đội đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, cụ thể hóa trong công tác đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ; tập trung nâng cao chất lượng quản lý bằng thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân cấp quản lý, đăng ký chính xác số lượng, chất lượng, chủng loại; thực hiện công tác kiểm kê, kiểm nghiệm hằng năm theo đúng quy trình, hướng dẫn, đăng ký sổ sách chặt chẽ theo đúng mẫu biểu; củng cố, đầu tư hệ thống kho tàng, nhà xưởng, các trạm bảo dưỡng, sửa chữa; quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu kỹ thuật; thực hiện bảo ôn cho các linh kiện điện tử; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, củng cố hệ thống chống sét, phòng chống cháy, nổ.

Để khai thác VKTBKT tốt, bền, các đơn vị trong Sư đoàn đã chủ động làm tốt công tác huấn luyện, tập huấn công tác kỹ thuật, huấn luyện tiếng Nga chuyên ngành; trong đó tập trung vào thành phần kíp chiến đấu phân đội, thợ kỹ thuật, lái xe... Cùng với đó, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ; phát huy vai trò các tổ kỹ thuật của các đơn vị trong việc sửa chữa các hỏng hóc thông thường; kịp thời phát hiện và phối hợp với các nhà máy để sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc lớn. Trong thực hành tiết kiệm, Sư đoàn phân cấp quản lý chặt chẽ ngân sách, vật tư kỹ thuật, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, các sáng kiến kỹ thuật vào huấn luyện, sửa chữa.

Mặt khác, Sư đoàn triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn trong huấn luyện, chiến đấu và trong tham gia giao thông như: Chấp hành nghiêm quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, bổ túc tay lái, hội thi xe tốt; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phát động và thực hiện “Năm an toàn giao thông”; thực hiện 100% cán bộ, chiến sĩ khi ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm có chất lượng (kín đầu, che hàm dưới)... Thiếu tá Nguyễn Công Chính - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282, chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, ngoài việc giáo dục cho bộ đội nhận thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, quy định “7 không” của Sư đoàn, thì Tiểu đoàn còn thực hiện việc đăng ký sử dụng xe ra, vào cổng doanh trại trong từng ngày; cán bộ, nhân viên đều đăng ký cam kết an toàn trong chỉ tiêu rèn luyện, phấn đấu đầu năm”.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn cho biết thêm: “Những năm qua, công tác kỹ thuật luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ số SSCĐ luôn đạt 100%; hệ số kỹ thuật đạt trên 85%; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị và giữ bí mật thông tin. Các đơn vị tự sửa chữa được trên 75% hỏng hóc thông thường; không có hư hỏng, mất mát do ý thức, trách nhiệm kém. Số vụ việc tai nạn giao thông năm sau giảm hơn năm trước; năm 2018, không có vụ việc liên quan đến giao thông. Sư đoàn có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn, tiêu biểu như: “Thiết bị truyền số liệu kính chỉ huy TZK” của Trung đoàn 224; “Phần mềm huấn luyện tiếng Nga”, “Mô hình điện tử mô phỏng ca bin YHK-2TM” của Trung đoàn 282; “Mô hình mô phỏng màn hình VIKO ra đa VRS-2DM” của Trung đoàn 290...

Hiệu quả của Cuộc vận động 50 đã góp phần tích cực cho công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Sư đoàn 375 hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời miền Trung, Tây Nguyên.

Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website