14 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 11 , 2017

450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ ; tổ chức báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022), ngày 8-11, tại Thủ đô Hà Nội, 450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam (Bắc Sơn, Hà Nội); tổ chức Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội lần này, Quân chủng PK-KQ có 21 đồng chí là những gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn Quân chủng.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam (Bắc Sơn - Hà Nội), Đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn, tự hào về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa và tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam (Bắc Sơn - Hà Nội).

450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng báo công dâng Bác
Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Lễ báo công, thay mặt Đoàn đại biểu, Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội  đã báo cáo với Bác kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội 5 năm qua. Theo đó, những năm qua, tuổi trẻ toàn quân đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, tiêu biểu như phong trào: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân. Phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất. Từ các phong trào hành động cách mạng đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy tài năng, trí tuệ, niềm đam mê, xung kích, sáng tạo trong công tác; hằng năm có 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, trong đó có hơn 80% khá, giỏi trở lên. Trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã có hàng nghìn công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp toàn quân, toàn quốc, nhiều công trình, sáng kiến có giá trị khoa học và được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác, chăm sóc sức khỏe bộ đội; nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, làm lợi cho cơ quan, đơn vị và Quân đội mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Cũng trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp gần 40 nghìn thanh niên vào Đoàn; hơn 70 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng; tỷ lệ tổ chức Đoàn đạt vững mạnh tăng từ 88,22% lên 90,62% so với giai đoạn trước.

450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng báo công dâng Bác

Thiếu tướng Lê Hiền Vân trao Huy hiệu Bác Hồ cho các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.
450 đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu tham gia thực hiện tốt các chiến dịch tình nguyện; đã đóng góp hàng triệu ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu, xây dựng hàng trăm km đường bê tông, xây mới 627 ngôi nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Từ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, trong đó có 5 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 50 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 650 lượt đơn vị được Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua; 327 đồng chí được tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Thanh niên Quân đội 5 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu. Ban Thanh niên Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thưởng thi đua và nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Sau Lễ báo công, Đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

 

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website