14 giờ:8 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 11 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định 181/2008/QĐ- BQP (Quy chế). Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Cục Kỹ thuật và các đồng chí cán bộ ngành kỹ thuật đến từ các sư đoàn, học viện, nhà trường, nhà máy và các kho trong toàn Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật 
Thiếu tướng Bùi Anh Chung phát biểu kết luận Hội nghị.
Trong 10 năm qua, Quân chủng luôn thực hiện tốt Quy chế thi nâng bậc thợ và hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật cũng như các chuyên ngành kỹ thuật; công tác bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ qua hằng năm đều gắn với nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, quản lý, khai thác, nghiên cứu, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị; lấy rèn luyện thực hành là chính để nâng cao kỹ năng cho nhân viên kỹ thuật, đồng thời đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả nâng bậc thợ có sự đổi mới, từng bước khắc phục “bệnh thành tích”. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác bồi dưỡng ôn, thi nâng bậc thợ kỹ thuật đúng quy định, từng bước được nâng lên.

Hằng năm, Quân chủng tổ chức 40 Hội đồng thi nâng bậc thợ kĩ thuật tại các sư đoàn, nhà trường, nhà máy xí nghiệp, Viện Kỹ thuật PK-KQ, trung, lữ đoàn. Ngành kỹ thuật cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân lực rà soát chính xác đối tượng đủ điều kiện dự thi. Đã biên soạn hơn 100 bộ tài liệu, giáo án; hơn 300 mô hình, học cụ, tranh vẽ; soạn ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ thi nâng bậc thợ hằng năm. Các kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá trung thực khách quan, phản ánh đúng thực chất trình độ đội ngũ thợ kỹ thuật. Tổ chức thi lý thuyết và thực hành đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả 100% đạt yêu cầu và tỉ lệ khá giỏi đạt 61,2%...

Từ thực tiễn và kết quả đạt được của công tác bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ trong 10 năm qua, Hội nghị cũng đưa ra một số nội dung thực hiện trong những năm tiếp theo như: Thường xuyên quán triệt thông tư, hướng dẫn của trên về công tác thi nâng bậc thợ. Việc tổ chức thi nâng bậc thợ kỹ thuật phải gắn với nhiệm vụ sản suất, sửa chữa, quản lý, khai thác, nghiên cứu, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật và phát triển khoa học công nghệ. Gắn kết quả thi nâng bậc thợ với việc đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Sau mỗi lần tổ chức phải tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra các khuyết điểm tồn tại, đánh giá đúng thực chất để làm cơ sở cho các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website