9 giờ:2 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 12 , 2017

Giao lưu truyền thống 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nguyên nhân và giá trị hiện thực

Tối 12-12, tại Sở chỉ huy Hòa Mục (Cầu Giấy, Hà Nội), Sư đoàn 361 đã tổ chức giao lưu truyền thống 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nguyên nhân và giá trị hiện thực. Tham dự giao lưu có các đồng chí: Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu Cục Chính trị Quân chủng; các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND); đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 361 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

 Sư đoàn 361 tổ chức giao lưu truyền thống 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nguyên nhân và giá trị hiện thực
Các đại biểu tham dự giao lưu chụp ảnh lưu niệm.

Sư đoàn 361 tổ chức giao lưu truyền thống 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nguyên nhân và giá trị hiện thực
Các nhân chứng lịch sử giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.

Cách đây 45 năm, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972, Bộ đội PK-KQ cùng với quân và dân Thủ đô Hà Nội đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu anh dũng, kiên cường, đập tan huyền thoại “pháo đài bay B-52” của đế quốc Mỹ. Góp phần với chiến thắng đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 đã cùng với các lực lượng khác trong Quân chủng tạo lập thế trận phòng không, nhiều tầng, nhiều lớp, kiên quyết đánh trả các đợt tiến công đường không của địch, đập tan âm mưu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mỹ. Trong tổng số 81 máy bay các loại (34 máy bay B-52) của đế quốc Mỹ bị quân và dân ta bắn hạ trong 12 ngày đêm, Sư đoàn 361 đã bắn rơi 29 máy bay trong đó có 25 máy bay B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), bắt sống nhiều giặc lái. Chiến công của Sư đoàn 361 cùng với quân và dân miền Bắc đã tạo nên Chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", buộc Chính phủ Mỹ phải quay lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu về dự đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng, những chiến công oanh liệt, kết quả và ý nghĩa to lớn của cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của Bộ đội PK-KQ cùng với quân và dân Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12-1972 qua những thước phim tư liệu về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch như: Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu); Trung tướng, AHLLVTND Nguyễn Văn Phiệt - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá, AHLLVTND Nguyễn Đình Kiên - nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu).

Cũng tại buổi giao lưu, thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 361, Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Sư đoàn trưởng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không, góp phần cùng với Bộ đội PK-KQ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Chương trình giao lưu nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, động viên cán bộ, chiến sĩ sư đoàn hôm nay nỗ lực vươn lên, phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ PK-KQ ưu tú”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website