5 giờ:31 phút Thứ bảy, ngày 5 tháng 5 , 2018

Tuyển sinh Đại học 2018: Khối an ninh, quốc phòng “hút” thí sinh

Bộ GD-ĐT vừa công bố tổng số chỉ tiêu và tỉ lệ chọi của 7 khối ngành, trong đó các trường khối an ninh, quốc phòng có tỉ lệ chọi cao nhất, 1 chọi 7,88 và tổng chỉ tiêu ngành sư phạm giảm tới 38%.

 Khối an ninh, quốc phòng có tỉ lệ chọi cao nhất

Năm 2018, Bộ GD-ĐT không xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường nữa mà tự mỗi trường sẽ đưa ra chỉ tiêu cần tuyển. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH là 455.174 chỉ tiêu, tăng 1,2% so với năm trước. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT là 344.275, tổng chỉ tiêu theo các phương thức khác là 110.899.

Tuyển sinh Đại học 2018: Khối an ninh, quốc phòng “hút” thí sinh

Rất đông thí sinh xếp hàng tìm hiểu thông tin về các trường khối quân đội.

Như vậy số nguồn tuyển tăng và tổng chỉ tiêu tăng cho thấy kỳ thi tuyển sinh khá ổn định dù quy chế và phương thức tuyển sinh có khá nhiều biến động.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, tổng số nguyện vọng là 2.750.444, tăng 7,1% so với năm 2017, trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 4 nguyện vọng. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ GD-ĐT thì có thí sinh đã đăng ký tới 50 nguyện vọng.

Năm nay khối ngành kinh doanh, quản lý được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 832.684 nguyện vọng/121.183 chỉ tiêu, tiếp theo là khối dịch vụ, an ninh quốc phòng với 783.703 nguyện vọng/99.439 chỉ tiêu, khối công nghệ, kỹ thuật, sản xuất, cơ bản được thí sinh lựa chọn nhiều thứ ba với 722.511 nguyện vọng/147.692 chỉ tiêu… Nếu tính theo tỉ lệ thì các trường khối an ninh quốc phòng có tỉ lệ chọi cao nhất, 1 chọi 7,88.

Tuyển sinh sư phạm có nhiều thay đổi

Riêng với ngành sư phạm, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho hay tổng chỉ tiêu ngành sư phạm giảm rất mạnh, tới 38%.

Theo bà Phụng, đây không phải là điều cần lo lắng bởi qua chủ trương đưa ra và số liệu đăng ký xét tuyển thì đây là kết quả khá khả quan. Có thể nói dù vừa qua có khá nhiều điều chỉnh, siết chặt hơn về điều kiện nguồn tuyển cho khối ngành sư phạm nhưng khối ngành này vẫn có nhiều sức hút đối với thí sinh, đó là những em thực sự yêu nghề và có học lực khá. Như vậy tuyển sinh sư phạm năm nay tỉ lệ vẫn đảm bảo mức nguồn tuyển có chất lượng

Hơn nữa, xét trong tương quan với các nhóm ngành, tỉ lệ nguyện vọng trên trên chỉ tiêu của các trường sư phạm vẫn ở mức trung bình.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định Bộ GD-ĐT đã khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực sư phạm ở các địa phương cũng như tính đến số sinh viên sư phạm chưa có việc để “chốt” việc giảm chỉ tiêu này.

“Năm 2018, chúng tôi tổng hợp và xác định con số cần tuyển để đáp ứng nhu cầu cho 63 tỉnh thành là 59.000 giáo viên. Bên cạnh khảo sát chính thức này, cuối năm 2017, chúng tôi cũng có một số nghiên cứu khảo sát thì thấy số sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm trong 2 năm qua cao. Tính toán cho thấy số sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng chưa có việc làm là hơn 40.000 người, trong đó, có khoảng 50% vẫn chờ cơ hội để vào ngành Sư phạm nếu có cơ hội.

Trên cơ sở này, Bộ GD-ĐT quyết định năm 2018 chỉ giao chỉ tiêu sư phạm từ 35.000-36.000 để vừa đào tạo mới, vừa thu hút lại số đào tạo cũ chưa có việc quay trở lại nghề”, bà Nguyễn Thị Kim Phụng chia sẻ.
 

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website