9 giờ:34 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 7 , 2018

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018

Nước Nga mùa hè 2018, 11 thành phố, 12 sân vận động, sau một tháng tranh tài với 64 trận đấu, chiếc cúp vàng danh giá cuối cùng đã tìm được chủ nhân của nó, đó là đội tuyển Pháp. Thầy trò Didier Deschamps bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới sau chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Croatia trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow (Liên bang Nga).

Với đội tuyển Pháp, họ khao khát lần thứ hai giành cúp vàng World Cup, sau “thế hệ vàng” của Zidane, Thuram, Petit, Deschamps… lần đầu bước lên đỉnh thế giới đúng 20 năm về trước. Việc thất bại trong trận chung kết Euro 2016 ngay trên sân nhà càng khiến đội tuyển Pháp quyết tâm hơn giành chức vô địch World Cup lần này.

Còn với đội tuyển Croatia, vào đến tận trận chung kết World Cup đã là thành công rực rỡ đối với quốc gia chỉ có hơn 4 triệu dân này. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Modric, Rakitic, Perisic hay Mandzukic cũng khao khát được tỏa sáng tại World Cup có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Cổ động viên của Pháp và Croatia đều tin vào chiến thắng. Ảnh: Reuters

Trước khi trái bóng Telstar chính thức lăn trên sân Luzhniki trong trận chung kết, Lễ bế mạc FIFA World Cup 2018 đã diễn ra ngắn gọn, nhưng hết sức ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tràn ngập sắc màu và âm nhạc của các nghệ sĩ. Cùng với hơn 80.000 cổ động viên, trận chung kết World Cup 2018 còn có sự tham dự của những vị khách đặc biệt. Đó là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic, Tổng thống nước chủ nhà Nga V.Putin, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino…

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ bế mạc FIFA World Cup 2018.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Argentina Nestor Pitana, trận đấu ngay lập tức trở nên sôi động. Không hề có chút thăm dò nào, cả Pháp và Croatia đều cho thấy những gì tốt nhất của họ. Với Modric và Rakitic ở tuyến giữa, Croatia lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu. Trong khi đó, Pháp vẫn trung thành với lối đá thận trọng giống như họ đã thể hiện suốt từ đầu giải. Kinh nghiệm dày dạn của các cầu thủ Croatia thậm chí khiến tiền đạo Mbappe của Pháp phải lùi về tận vòng cấm địa để hỗ trợ phòng ngự.

Sau khoảng 20 phút đầu, những cầu thủ áo lam bắt đầu thi đấu nhuần nhuyễn và đưa thế trận trở lại cân bằng. Và rồi “Những chú gà trống Gô-loa” lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số theo một cách không bất ngờ chút nào, đó là nhờ các tình huống cố định. Pháp thắng Uruguay ở tứ kết nhờ trung vệ Varane đánh đầu mở tỷ số sau cú đá phạt của Griezmann. Ở bán kết, lại là Griezmann đá phạt góc để trung vệ Umtiti đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng Bỉ. Và ở trận chung kết, cũng từ cú đá phạt của Griezmann, họ đã có bàn mở tỷ số. Không phải là một trung vệ lập công nữa mà một tiền đạo, nhưng không phải là tiền đạo của đội tuyển Pháp! Trong tình huống tham gia phòng ngự, tiền đạo Mandzukic đánh đầu ngược phản lưới nhà, “tặng” Pháp bàn mở tỷ số ở phút 18.

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Pháp mở tỷ số nhờ bàn phản lưới của Mandzukic. Ảnh: Getty

Ở World Cup lần này, Pháp chưa hề thua khi có bàn dẫn trước. Nhưng Croatia đã ba lần liên tiếp lội ngược dòng thành công ở vòng knock-out lần lượt trước Đan Mạch (vòng 1/8), Nga (tứ kết) và Anh (bán kết). Tinh thần của Croatia sớm được tái hiện một lần nữa. Chỉ 10 phút sau bàn thua, Perisic gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo ca rô với cú sút chân trái đầy quyết đoán.

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Perisic gỡ hòa 1-1 cho Croatia. Ảnh: FIFA

Sự tự tin trở lại với Croatia sau bàn gỡ, nhưng khó khăn lại tiếp tục đến với họ. Thật trớ trêu là người hùng Perisic lại trở thành “tội đồ” với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Pitana không thổi phạt. Các cầu thủ Pháp phản đối quyết liệt. Yêu cầu sử dụng công nghệ VAR được chấp thuận. Trên khán đài, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi hộp đứng ngồi không yên. Một quả penalty đã được giành cho đội tuyển Pháp và Griezmann dễ dàng đánh bại thủ thành Subasic trên chấm 11m.

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Griezmann nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp trên chấm 11m. Ảnh: Getty

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về đội tuyển Pháp.

Đầu hiệp hai, Croatia sớm dồn lên nhưng họ lại dính đòn phản công. Phút 59, Pogba làm tung lưới Subasic sau hai cú dứt điểm liên tiếp, nâng tỷ số lên 3-1. HLV Deschamps nắm chặt tay ăn mừng nhưng dường như ông vẫn chưa dám chắc thắng. Chỉ đến khi Mbappe nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 65 thì chiến lược gia người Pháp mới bắt đầu ăn mừng phấn khích. Dù thủ thành Lloris mắc sai lầm đáng tiếc ở phút 69 để Mandzukic rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4, nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về đội bóng áo lam.

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Mbappe nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: FIFA

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Pogba và các đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Ảnh: FIFA

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Sai lầm của thủ thành Lloris giúp Mandzukic rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Ảnh: Reuters

Sau 20 năm, Pháp lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới. HLV Deschamps đi vào lịch sử với tư cách là người thứ ba vô địch thế giới trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, sau hai huyền thoại Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức). Vinh quang cũng gọi tên Mbappe anh khi là cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi thứ hai trong lịch sử ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.

* Sau khi kết thúc trận chung kết, FIFA đã tổ chức Lễ trao các danh hiệu cá nhân và tập thể:

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Đội tuyển Pháp nâng cao cúp vàng thế giới tại FIFA World Cup lần thứ 21. Ảnh: Reuters

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
HLV  Deschamps được các học trò tôn vinh. Ảnh: FIFA

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Young Player Award): KYLIAN MBAPPE (Pháp).

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Quả bóng Vàng (Golden Ball Award): LUKA MODRIC (Croatia).

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Chiếc giày Vàng (Golden Boot Award): HARRY KANE (Anh).

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Găng tay Vàng (Golden Glove Award): THIBAUT COURTOIS (Bỉ).

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Đội tuyển chơi đẹp nhất (Fair Play Trophy): TÂY BAN NHA.

* Một số hình ảnh mừng chức vô địch FIFA World Cup 2018 của các cổ động viên Pháp:

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018
Chủ tịch FIFA Infantino chia vui với Tổng thống Macron và phu nhân. Ảnh: Getty

Thắng Croatia 4-2, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018

Không khí náo nhiệt tràn ngập nước Pháp sau khi giành chức vô địch thế giới
của "Những chú gà trống Gô-loa". Ảnh: Getty

Đội tuyển Pháp đã vô địch World Cup 2018 một cách thuyết phục. Các cầu thủ đội tuyển Croatia cũng xứng đáng được tôn vinh bởi lối chơi đẹp mắt đầy cống hiến và tinh thần thi đấu hết mình. World Cup 2018 đã thành công rực rỡ bởi chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức tuyệt vời của nước chủ nhà Nga. Tạm biệt nước Nga! Hẹn gặp lại vào năm 2022, tại FIFA World Cup lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Qatar.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website