16 giờ:41 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 7 , 2018

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Sáng 28-7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4), Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) và Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Không quân 371 đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu hai đồng chí liệt sĩ phi công: Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm An toàn bay, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371 đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày 26-7.

 Lễ viếng Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam được tổ chức theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam, bắt đầu lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng ngày 28-7.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam
 
Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Gia đình và thân nhân 2 liệt sĩ tại lễ tang.

Tiếp đó, đại diện các đoàn thuộc quân, binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam: Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Binh chủng Hóa học, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng đông đảo bà con nhân dân đã đến kính viếng hai liệt sĩ phi công.

Sau lễ viếng, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn Lễ truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Đoàn đại biểu Quân chủng PK-KQ và Bộ tư lệnh Quân khu 4 tại lễ tang.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam
 
Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 4 viếng hai liệt sĩ.

Điếu văn nêu rõ, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371, máy bay Su22- M3, số hiệu 8551 không may gặp tình huống thời tiết nguy hiểm dẫn đến tai nạn bay cấp 1, vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 26 tháng 7 năm 2018. Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm An toàn bay, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371 đã anh dũng hy sinh. Điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của hai liệt sĩ phi công và nhấn mạnh: Hai đồng chí phi công làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu với tuổi đời, cấp bậc, chức vụ, trình độ chuyên môn khác nhau nhưng đều có nhiệm vụ quan trọng đó là: Huấn luyện, SSCĐ, phục vụ nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các đồng chí ra đi để lại danh thơm Bộ đội Cụ Hồ trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hai đồng chí liệt sĩ phi công hy sinh là mất mát lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK- KQ, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921 và để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho thân nhân gia đình, đồng chí, đồng đội, bè bạn...

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK- KQ đọc điếu văn tiễn đưa hai liệt sĩ.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Di quan, tiễn đưa các liệt sĩ.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Đoàn xe đưa linh cữu hai liệt sĩ về về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Thay mặt gia đình hai liệt sĩ phi công, ông Khuất Duy Vỹ, chú ruột của liệt sĩ Thượng tá Khuất Mạnh Trí bày tỏ lòng cảm ơn và vô cùng cảm động trước tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ, cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, đại diện các địa phương, bạn bè, thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, lời thăm hỏi, đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang của hai liệt sĩ.

Sau lễ viếng và lễ truy điệu, linh cữu của hai liệt sĩ phi công được đưa từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội và an táng tại quê nhà.

* Trước đó, tối 27-7 tại Đoàn An điều dưỡng 40, Quân khu 4, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt động viên và trao quà tặng gia đình liệt sĩ Thượng tá Khuất Mạnh Trí và liệt sĩ Đại tá Phạm Giang Nam.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Quân chủng PK-KQ đã trao số tiền 50 triệu đồng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho mỗi gia đình; Quân chủng PK-KQ hỗ trợ 50 triệu đồng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ Thượng tá Khuất Mạnh Trí và liệt sĩ Đại tá Phạm Giang Nam; đồng thời chia sẻ với những mất mát đau thương đã để lại đối với người thân, gia đình các liệt sĩ.

Nguồn: qndn.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website