14 giờ:44 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 10 , 2018

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý III năm 2018

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo Quý III năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý III năm 2018
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn,
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại biểu các cơ quan báo chí được nghe giới thiệu truyền thống tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng và hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân; một số kết quả nổi bật công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018; các hoạt động về Hội nghị Điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018.

Theo thông tin từ buổi họp báo, 9 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng đã duy trì tốt công tác SSCĐ, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành bảo đảm chặt chẽ; điều động 7.631 lượt cán bộ, chiến sĩ, 216 lượt phương tiện các loại phối hợp ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia chữa cháy 320 ha rừng; di dời 603 hộ với 4.137 người từ các khu vực nguy hiểm đến nơi cư trú an toàn. Bộ đội Biên phòng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; thiết lập quan hệ, duy trì trao đổi, hội đàm, làm việc thường xuyên theo 3 cấp (Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn Biên phòng) với 72 lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc, Lào, Campuchia trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức tốt Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 với 6 nước có đường biên giới; phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong khu vực biên giới; triển khai kế hoạch đấu tranh hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới. Đặc biệt, đã chỉ đạo xác lập và đấu tranh thành công 120 chuyên án (92 ma túy, 13 buôn lậu, 11 mua bán người, 4 vật liệu nổ); bắt giữ, xử lý 8.251 vụ với 12.744 đối tượng…

Công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018 đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và được gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của cả nước, đạt được nhiều thành tích và kinh nghiệm quý. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương bám sát địa bàn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với tâm lý, trình độ, bản sắc văn hóa, tập quán vùng miền, thực tiễn đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa, phát động được phong trào quần chúng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là đội quân công tác của Đảng trong tình hình mới…
Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí về những vẫn đề đang được dư luận quan tâm liên quan đến quân đội cũng đã được ban tổ chức giải đáp kịp thời.

ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website