9 giờ:31 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 12 , 2018

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quân nhu

Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện 334 (Tổng cục Kỹ thuật), Tổng cục Hậu cần đã tổ chức Hội thi trưởng ban và cơ quan quân nhu sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh rút gọn, sư đoàn phòng không, Bộ Tư lệnh vùng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển năm 2018. Toàn quân có 35 đơn vị tham gia hội thi, trong đó, Quân chủng có 12 đồng chí là trưởng ban quân nhu và trợ lý ban quân nhu thuộc 6 sư đoàn phòng không tham gia.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quân nhu
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần trao thưởng cho các tập thể,
cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tại hội thi. Ảnh:
CTV

Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch của trên về tổ chức hội thi, Cục Hậu cần đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức của Quân chủng, đồng thời chỉ đạo Phòng Quân nhu xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng cho các đồng chí tham gia thi. Đại tá Trương Đức Vọng - Trưởng Phòng Quân nhu, cho biết: “Trước khi tham gia Hội thi, Phòng Quân nhu đã chuẩn bị tài liệu, lựa chọn câu hỏi, soạn đề cương, đáp án gửi các đơn vị có thí sinh tham gia thi ôn tập; sau đó cho cán bộ dự thi ôn luyện và thi thử tại Quân chủng. Bên cạnh đó, Phòng còn liên hệ mời giáo viên Khoa Quân nhu (Học viện Hậu cần), Phòng Quân huấn (Bộ Tham mưu Quân chủng) hướng dẫn làm bài tập và kiểm tra điều lệnh. Phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng để làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn, ở, phương tiện đi lại… Đặc biệt, các cán bộ dự thi đã chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian hợp lý, khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị, vừa tích cực ôn luyện, chuẩn bị cho hội thi”.

Tại hội thi, trong phần thi xây dựng văn kiện quân nhu chuyển trạng thái SSCĐ và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, theo đánh giá của Ban Giám khảo, các cán bộ dự thi của Quân chủng PK-KQ đã nắm chắc ý định của chỉ huy đơn vị, chủ nhiệm hậu cần, hướng dẫn ngành nghiệp vụ cấp trên; nắm chắc các yếu tố bảo đảm quân nhu trong chuyển trạng thái SSCĐ, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; biết vận dụng kinh nghiệm luyện tập, diễn tập tại đơn vị vào xây dựng kế hoạch; soạn thảo văn kiện chiến đấu theo đúng mẫu văn kiện quân nhu chiến đấu bảo đảm thống nhất, chính quy. Phần thực hành báo cáo bảo vệ kế hoạch, các cán bộ dự thi bảo đảm đúng thời gian quy định, tác phong khẩn trương, dứt khoát; báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đúng, đủ, đi thẳng vào vấn đề. Nhiều đồng chí đã chủ động thoát ly văn bản, biết kết hợp chỉ trên bản đồ và chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để báo cáo. Phần thi trắc nghiệm được đánh giá khó nhất, đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức tổng hợp và tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu.

Về phần thi tự luận, cán bộ dự thi của Quân chủng đã nắm vững kiến thức về công tác quân nhu thường xuyên và xây dựng ngành ở cấp mình, đơn vị mình; đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế, kết quả đạt được so với chỉ tiêu kế hoạch trên từng mặt bảo đảm; trên cơ sở đó, tìm được nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phần thi nghiệp vụ, cán bộ dự thi của Quân chủng nắm chắc nội dung, yêu cầu của hội thi; có nhiều bài thi đạt chất lượng tốt, diễn giải chặt chẽ, số liệu chính xác, thể hiện rõ mục đích, yêu cầu công tác nghiệp vụ ngành. Ở phần thi điều lệnh đội ngũ, cơ bản các cán bộ dự thi nắm vững động tác; thứ tự động tác thực hiện tương đối thuần thục; khẩu khí rõ ràng, dứt khoát.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trương Đức Vọng cho biết thêm: “Mục đích của hội thi nhằm đánh giá khả năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm quân nhu thường xuyên, quân nhu chiến đấu của trưởng ban và cơ quan quân nhu sư đoàn phòng không. Hội thi cũng là dịp để củng cố, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ tham gia dự thi. Từ kết quả đó, Cục Hậu cần sẽ tiếp tục chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhu tại các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ dự thi, các sư đoàn phòng không Quân chủng đã hoàn thành tốt nội dung thi theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả: Quân chủng xếp thứ nhất khối các đơn vị PK-KQ, Hải quân, Cảnh sát biển; 6/6 sư đoàn phòng không dự thi đạt khá giỏi, trong đó 4/6 sư đoàn được Ban Tổ chức tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong hội thi”. Sư đoàn 375 đạt giải nhất, Sư đoàn 377 đạt giải nhì, giải ba thuộc về Sư đoàn 361 và Sư đoàn 365. 6/6 trưởng ban và 3/6 trợ lý được trao giải cá nhân; Trung tá Hoàng Đình Hải - Trưởng Ban Quân nhu Sư đoàn 375 được Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website