8 giờ:55 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 , 2025

Ngành Hậu cần Sư đoàn 367 làm theo lời Bác

Những năm qua, Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Sư đoàn 367 quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo được sự chuyển biến toàn diện, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội.

Ngành Hậu cần Sư đoàn 367 làm theo lời Bác
Chiến sĩ Đại đội 23, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 chăm sóc vườn rau.

Thượng tá Phạm Thanh Tường - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 367 cho biết: PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã trở thành kim chỉ nam cho hành động, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Sư đoàn chính quy, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống. Thời gian qua, PTTĐ được Sư đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua quyết thắng. Toàn ngành đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hành động trong cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nói chung, ngành Hậu cần nói riêng.

Để tìm hiểu kết quả trong triển khai thực hiện PTTĐ của Sư đoàn, chúng tôi đến Trung đoàn 230 - một trong những đơn vị tiêu biểu của Sư đoàn trong công tác tăng gia chăn nuôi. Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị đã xây dựng khu tăng gia tập trung khép kín theo mô hình vườn - ao - chuồng rộng trên 3.000m2 trồng rau các loại, khu chăn nuôi rộng 500m2, hơn 200m2 hệ thống giàn trồng củ, quả và ao cá rộng 800m2. Khu chăn nuôi tập trung được xây dựng kiên cố và tách biệt để tiện cho việc phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của bộ đội.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mậu Sơn - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 230, khí hậu Miền Nam có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Vào mùa khô, đơn vị tổ chức đào xới đất, lót bạt, be bờ để giữ ẩm cho đất, sau đó tiến hành trồng các loại rau chịu hạn tốt. Mùa mưa, các luống rau được làm cao, trước khi xuống giống, bộ đội rải phân xanh trên mặt luống, sau 7-10 ngày mới tổ chức gieo trồng, giúp đất không bị xói mòn. Hiện nay, Trung đoàn đang duy trì đàn lợn hơn 30 con và đàn gia cầm hơn 100 con, nhằm đáp ứng nguồn thịt tươi cho đơn vị. Nhờ vậy, thời gian qua, Trung đoàn đã chủ động bảo đảm được 100% rau xanh, 65% thịt, cá, đáp ứng cơ bản thực phẩm sạch cho bộ đội và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thời điểm giáp vụ. Các sản phẩm tăng gia, chăn nuôi nhập cho bếp ăn luôn thấp hơn giá thị trường từ 10-15%, góp phần nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

Ở Trung đoàn 276, các tiểu đoàn đều phát huy thế mạnh riêng, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ xây dựng và phát triển khu tăng gia chăn nuôi; tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể ngay từ đầu năm cho từng đơn vị, bộ phận, cá nhân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của bộ đội trong công việc. Kinh nghiệm trong quá trình tăng gia tại Tiểu đoàn 166 là phải chú trọng làm tốt các bước trong nuôi, trồng; từ khâu làm đất, chọn giống, cải tạo đất như: Phơi đất kết hợp mua đất ngoài địa phương, rải vôi khử chua và bón lót phân hữu cơ để đất có chất dinh dưỡng cao, giúp cây trồng phát triển tốt. Cùng với việc lựa chọn giống cây trồng có năng suất cao, khả năng chịu đựng trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, đơn vị còn bố trí lực lượng chăm sóc, bắt sâu, tưới nước hằng ngày, chủ động ngăn ngừa sâu bệnh và có biện pháp phòng dịch bệnh kịp thời cho cây trồng và vật nuôi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các đơn vị trong toàn Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh theo mùa như: Dịch cúm A H5N1, dịch tả lợn Châu Phi, dịch sốt xuất huyết, dịch sởi; tăng cường các biện pháp giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn; quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ vững quân số khỏe đạt 98,9%, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, động viên các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực, công sức bộ đội, nguồn vốn tự có để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện dân chủ, công khai các tiêu chuẩn, chế độ; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, sử dụng xăng, dầu, điện, nước, doanh cụ, doanh trại…

Với những biện pháp, việc làm hiệu quả trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, công tác bảo đảm Hậu cần của Sư đoàn 367 đã có những chuyển biến toàn diện về mọi mặt. Đây chính là động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực, phấn đấu, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website