9 giờ:16 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 1 , 2019

Hiệu quả phong trào phụ nữ ở Trung đoàn 294

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Trung đoàn 294 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong những năm qua, phong trào phụ nữ của Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 đã thu được kết quả tốt, góp phần xây dựng đơn vị VMTD.

Hiệu quả phong trào phụ nữ ở Trung đoàn 294 
Cán bộ, hội viên phụ nữ Trung đoàn 294 tăng gia sản xuất,
tạo nguồn quỹ vốn cho hoạt động của Hội.

Thượng tá Trương Văn Quang - Phó Chính ủy Trung đoàn 294, cho biết: “Trong nhiều năm qua, phong trào Phụ nữ và công tác Hội Phụ nữ Trung đoàn đã có bước chuyển biến vững chắc, toàn diện. Hội Phụ nữ đã thực hiện tốt chức năng, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo động lực và môi trường tốt để cán bộ, hội viên thi đua phấn đấu vươn lên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Theo Đại úy QNCN Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn, để đẩy mạnh các hoạt động của Hội, Ban chấp hành đã tập trung truyên truyền, động viên hội viên tích cực tham gia các chương trình học tập, sinh hoạt tại đơn vị, chú trọng việc tự học tập cũng như giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi, tham quan học tập truyền thống… để tăng cường mối đoàn kết giữa các chị em trong Hội với các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Trong những năm qua, Trung đoàn có nhiều hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”, bằng khen, giấy khen… Tiêu biểu trong phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Trung đoàn là các đồng chí: Đại úy QNCN Trần Thị Thủy - Nhân viên Ban Chính trị; Đại úy QNCN Phan Thị Thanh Hằng - Nhân viên Bảo mật (Ban Tham mưu), Thiếu tá QNCN Dương Thị Phượng - Y sĩ (Ban Hậu cần); Đại úy QNCN Nguyễn Thị Phương - Nhân viên Tác huấn (Ban Tham mưu)…

Từ nguồn kinh phí do đơn vị hỗ trợ, cộng với nguồn thu từ tăng gia, chăn nuôi và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ năm 2013 đến nay, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân hơn 50 phần quà, trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm, Hội còn tổ chức tham gia “Ngày hội an toàn giao thông” với các trường học trên địa bàn; giao lưu và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Côn Đảo...

Bên cạnh phong trào xây dựng đơn vị, Hội Phụ nữ Trung đoàn cũng quan tâm chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, làm cơ sở để chị em yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Hội thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giúp phụ nữ trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình và phát triển bền vững; vận động 100% hội viên tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám và điều trị bệnh về giới, chẩn đoán bệnh sớm; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm hội viên, từ đó có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời...

Hằng năm, Hội Phụ nữ Trung đoàn tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Quỹ “Gia đình và trẻ em - Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, Quỹ “Vì phụ nữ khó khăn trong đơn vị”; tổ chức tốt các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam”; tổ chức Tết Thiếu nhi, tuyên dương các cháu là con em của cán bộ, hội viên có thành tích cao trong học tập... Để giúp đỡ những hội viên trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, Hội thực hiện Chương trình “Mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng”. Từ 2013 đến nay, Chương trình đã tiết kiệm được 36 triệu đồng; số tiền này được Hội cho 2 hội viên vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, hằng năm các hội viên Phụ nữ Trung đoàn 294 đã tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ “Nghĩa tình hội viên” để hỗ trợ việc sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong Quân chủng.

Nhờ phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các cán bộ, hội viên; cùng với việc Ban chấp hành Hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, hội viên Phụ nữ Trung đoàn 294 phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG, ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website