10 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 1 , 2019

Hơn 400 cán bộ, học viên của Học viện PK-KQ tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Vừa qua, hơn 400 cán bộ, học viên của Học viện PK-KQ đã tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại phường Trung Sơn Trầm, xã Kim Sơn (Thị xã Sơn Tây) và xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

Học viện PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân dã ngoại  làm công tác dân vận
Cán bộ, học viên Tiểu đoàn 7 tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó
 xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Học viện PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân dã ngoại  làm công tác dân vận
Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 5 cùng nhân dân địa phương vệ sinh
đường giao thông xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Trong thời gian thực hiện công tác dân vận, các đơn vị trong Học viện PK-KQ đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định; tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân, giữ mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thực hiện đúng "10 lời thề danh dự của quân nhân", "12 điều kỷ luật" khi quan hệ với nhân dân và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động.

Các đơn vị thuộc Học viện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nạo vét, khơi thông hơn 12km kênh mương nội đồng; vệ sinh hơn 11km đường giao thông; tổ chức hơn 100 lượt người giúp đỡ các gia đình trên địa bàn tu sửa nhà cửa, làm cỏ, phát quang ruộng vườn... Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trích quỹ tăng gia để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 12 gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng số tiền là gần 7,8 triệu đồng); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 63 lượt người; tổ chức 4 đêm giao lưu văn nghệ, 2 trận thi đấu bóng chuyền, 1 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân…

Hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận thời gian qua là bài học thực tế bổ ích để các học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội nắm được những nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức huấn luyện hành quân dã ngoại và tự đánh giá được năng lực của bản thân khi tiến hành công tác dân vận. Đồng thời, qua đây xây dựng được tình cảm gắn kết tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; giữ vững, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG, ĐỨC SÁNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website