8 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 12 , 2021

Hiệu quả từ phong trào Phụ nữ ở Nhà máy A29

Trong những năm qua, hiệu quả thực hiện các phong trào của phụ nữ ở Nhà máy A29 đã góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện.

Hiệu quả từ phong trào Phụ nữ ở Nhà máy A29
Hội Phụ nữ Nhà máy A29 tặng quà trẻ em mồ côi tại Trung tâm Mái ấm tình thương Phước Lâm, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo Đại úy QNCN Lê Thị Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy A29, trong nhiều năm qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của Nhà máy đã có bước chuyển biến vững chắc, toàn diện, tạo động lực để cán bộ, hội viên thi đua phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Với chức năng, vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong Nhà máy, Hội Phụ nữ đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, Hội cũng có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng gia đình hội viên hạnh phúc, bền vững, chăm sóc tốt sức khỏe phụ nữ, trẻ em.

Trong nhiều năm qua, Phụ nữ Nhà máy A29 đã không ngừng vươn lên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, pháp luật. Chị em trực tiếp sản xuất, sửa chữa tại các phân xưởng luôn tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, chủ động nghiên cứu rút ra kinh nghiệm trong sản xuất, sửa chữa; tích cực học hỏi, nắm bắt công nghệ để tiếp cận và làm chủ các loại VKTBKT mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Hội viên Phụ nữ ngành Hậu cần - Tài chính đã thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản quân nhu lý tốt”, xây dựng đơn vị “Quân y 5 tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, luôn tận tình, trách nhiệm trong công việc. Hội viên làm công tác hành chính, nghiệp vụ luôn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học, thận trọng, tỉ mỉ, đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả trong hoạt động của đơn vị…

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em Nhà máy A29 còn làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các hội viên thi đua thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Nhà máy A29 tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hằng năm, 100% gia đình của hội viên phụ nữ Nhà máy đều đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Bên cạnh đó, chị em còn tham gia các phong trào xây dựng đơn vị như trồng rau, chăm sóc vườn hoa, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp; tích cực hưởng ứng phong trào do các đoàn thể phát động. Từ năm 2016 đến nay, chị em tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ  “Nghĩa tình hội viên” với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Năm 2020, Hội Phụ nữ Nhà máy đã ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai với số tiền hơn 4 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Mái ấm tình thương Phước Lâm, Long Thành, Đồng Nai với số tiền 5 triệu đồng; năm 2021 phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên trao tặng 50 suất quà, trị giá 15 triệu đồng hỗ trợ nhân dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường Bình Đa, TP Biên Hòa. Hội cũng tổ chức cho các tổ phụ nữ thực hiện phong trào nuôi heo đất gây quỹ, từ đó giúp nhau cải thiện kinh tế gia đình; thường xuyên phối hợp với các tổ chức quần chúng trong Nhà máy và địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ... Những hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo phụ nữ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, góp phần tăng cường thể lực của các hội viên, tăng thêm tình đoàn kết quân dân.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ, 5 năm liền (2016-2020) Hội Phụ nữ Nhà máy A29 luôn đạt vững mạnh xuất sắc; 4 năm liền (2016-2019) được Quân chủng Phòng không - Không quân tặng bằng khen.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website