20 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 1 , 2019

Trung đoàn Không quân 917 vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ Đảo Thổ Chu về đất liền cấp cứu

Đúng 18 giờ 20 phút ngày 25-1, chiếc trực thăng Mi - 171 số hiệu 431 của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc thắng lợi chuyến bay cấp cứu chuyển bệnh nhân là Trung sĩ Danh Hoài Phúc, 20 tuổi, quê huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang, công tác tại Trung đoàn 152, Quân khu 9 từ Đảo Thổ Chu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về đất liền điều trị.

Trung đoàn 917 vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ Đảo Thổ Chu về đất liền

Trung đoàn 917 vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ Đảo Thổ Chu về đất liền
Chuyển bệnh nhân từ máy bay về Bệnh viện 175 điều trị.

Vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 25-1, trong lúc cùng đồng đội lao động, Trung sĩ Danh Hoài Phúc không may bị ngã và bất tỉnh. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 trong tình trạng hôn mê. Sau khi kiểm tra với chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não, Bệnh xá đã tiêm thuốc giảm đau, cầm máu, truyền dịch và tiến hành hội ý, xin ý kiến từ bệnh viện tuyến trên. Do tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, đơn vị đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng của Trung đoàn 917 chuyển bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị.

Tổ bay của Trung đoàn 917 tham gia thực hiện nhiệm vụ gồm: Đại tá Nguyễn Thanh Hồng - Trung đoàn trưởng, Lái chính; Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Chính ủy Trung đoàn, Lái chính; Thượng tá Nguyễn Chiến Thắng - Phi công lái phụ kiêm dẫn đường; Thượng tá QNCN Nguyễn Chí Hiền và Thiếu tá QNCN Nguyễn Trọng Cương - cơ giới trên không.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng để cấp cứu, điều trị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website