14 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 3 , 2019

Tuổi trẻ Trung đoàn 293 hưởng ứng "Tháng Thanh niên năm 2019" bằng những việc làm thiết thực

Hưởng ứng "Tháng Thanh niên năm 2019" do tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ phát động, thời gian qua, tuổi trẻ Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, khơi dậy tinh thần thi đua xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên năm 2019
Nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên năm 2019
Cán bộ Đoàn, ĐVTN Trạm Ra đa 35 cùng ĐVTN thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La dọn vệ sinh đường làng.

Chúng tôi có mặt tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 35, Trung đoàn 293 đang phối hợp với tổ chức Đoàn thị trấn Nông Trường tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”. Trên khắp các nẻo đường của thị trấn Nông Trường đều tràn ngập hình ảnh bộ đội, thanh niên, học sinh hăng say lao động. Trong không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, cán bộ Đoàn, ĐVTN hai đơn vị đã tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, các trục đường liên thôn của xã với tổng chiều dài hơn 5km; quét vôi nhà văn hóa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN Trạm còn phối hợp với Chi đoàn Tiểu Khu 84/85, thị trấn Nông Trường tổ chức các hoạt động tình nguyện, xây dựng nếp sống văn minh như: Tuyên truyền, giáo dục ĐVTN nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, văn hoá trong tham gia giao thông, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư…

Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, ĐVTN tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, Trung úy Mã Văn Hào - Chính trị viên Trạm Ra đa 35, cho biết: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019, bên cạnh phát huy vai trò xung kích của cán bộ Đoàn, ĐVTN trong tham gia các hoạt động dân vận với địa phương, Chi đoàn còn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Do đó, trong "Tháng Thanh niên năm 2019", nền nếp, chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, QLVT được giữ vững, các kíp chiến đấu tổ chức canh trực chặt chẽ, nghiêm túc, phát hiện và thông báo hàng nghìn tốp mục tiêu lên Sở chỉ huy cấp trên, không có hiện tượng sai, sót, lọt, chậm, hoang báo”.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Viết Thông - Phó Chính ủy Trung đoàn 293, chúng tôi được biết: Để nâng cao chất lượng các hoạt động trong "Tháng Thanh niên năm 2019", Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch hoạt động bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 88 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Ra đa anh hùng (1-3-1959/1-3-2019); đặc biệt là hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Phong trào “Thanh niên Sư đoàn 361 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… Qua đó, tạo ra sân chơi bổ ích cho cán bộ đoàn, ĐVTN,  khơi dậy và phát  huy tinh  thần  xung  kích, tình nguyện, sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong "Tháng Thanh niên năm 2019", 100% các chi đoàn trong Trung đoàn 293 đều phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, dựng xây đất nước, tình nguyện vì cộng đồng xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”; tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” và các mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”… Trong tháng, không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý; nền nếp canh trực SSCĐ, QLVT được giữ vững; chất lượng thực hiện các mặt công tác được nâng lên. Bên cạnh đó, toàn Trung đoàn xây dựng mới được 8 công trình thanh niên với 1.267 ngày công lao động (tổng trị giá 21,8 triệu đồng); phối hợp với chi đoàn kết nghĩa tham gia nạo vét hàng chục km kênh mương; tổng dọn vệ sinh 7 nghĩa trang liệt sĩ, 21 km đường làng, ngõ xóm; giúp nhân dân làm đường bê tông, dọn dẹp nhà cửa; tham gia trồng mới hàng trăm cây xanh; tổ chức 8 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, 5 trận giao hữu thể dục thể thao với cấp ủy, chính quyền địa phương…

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, những kết quả mà tuổi trẻ Trung đoàn 293 đạt được trong "Tháng Thanh niên năm 2019" sẽ tạo tiền đề quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, quản lý vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU THẮNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website